Nhà chức trách Thái Lan thông báo vừa tạm giữ 6 người Việt trốn khỏi tổ chức lừa đảo ở Campuchia, trong khi nỗ lực tìm kiếm 7 người Việt mất tích đang diễn ra.
- Người đàn ông sưu tập hơn 2.000 kỷ vật chiến tranh ở Quảng Trị
- Nghệ An: Thầy giáo duy trì nguyên tắc không giao bài tập Tết suốt gần ba thập kỷ
- Iran cùng Nga diễn tập quân sự tại vịnh Oman
Thực trạng cưỡng bức lao động tại các cơ sở lừa đảo qua mạng
Sự việc bắt đầu vào ngày 17/2 khi lực lượng biên phòng Thái Lan phát hiện một nhóm người Việt Nam xâm nhập trái phép qua hàng rào kẽm gai. Theo các nguồn tin từ địa phương, nhóm công dân này đã liều lĩnh vượt biên từ Campuchia với mục đích xin được giúp đỡ từ chính quyền. Họ khai báo rằng mình là nạn nhân của một tổ chức tội phạm chuyên về lừa đảo trực tuyến.
Một trong những người bị tạm giữ là anh Trần Phước Tài đã chia sẻ về hoàn cảnh đầy khó khăn mà nhóm phải trải qua. Ban đầu, họ được mời gọi sang Campuchia làm việc với mức thu nhập hứa hẹn là 12.400 baht mỗi tháng. Thế nhưng, sau khi sang đến nơi, họ bị nhóm người điều hành tịch thu toàn bộ giấy tờ tùy thân và ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến.
Các nạn nhân khẳng định họ không hề nhận được mức lương như đã thỏa thuận và thường xuyên bị đe dọa, hành hung. Để thoát khỏi cảnh bị giam giữ và bóc lột, nhóm 13 người đã quyết định bỏ trốn. Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng khi họ phải đối mặt với sự ngăn cản của địa hình và sự kiểm soát gắt gao tại khu vực biên giới hai nước.
Công tác điều tra và xác minh tung tích nạn nhân tại vùng biên
Chỉ huy hải quân Thammanoon Wanna cho biết, trong tổng số 13 người cố gắng vượt biên, lực lượng chức năng chỉ mới tiếp cận được 6 người. Do địa hình phức tạp và điều kiện biên giới, 7 người khác đã thất lạc trong quá trình di chuyển. Giới chức Thái Lan hiện đang huy động thêm các nguồn lực cần thiết để rà soát khu vực xã Laem Klat nhằm tìm kiếm những người này.
Đại tá Montri Jina, người đứng đầu đồn cảnh sát Thabanluen, xác nhận rằng 6 người Việt Nam này đang bị xử lý về tội danh nhập cảnh trái phép. Bên cạnh việc thực thi pháp luật, cơ quan chức năng cũng đang xem xét các yếu tố nhân đạo liên quan đến việc họ bị bóc lột sức lao động. Các biện pháp bảo vệ nạn nhân có thể được áp dụng tùy theo kết quả điều tra.
Vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh làm rõ các chi tiết liên quan đến tổ chức lừa đảo tại Campuchia. Sự phối hợp giữa các lực lượng hải quân và cảnh sát Thái Lan được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực trong việc tìm kiếm người mất tích. Những thông tin tiếp theo về tình trạng của các lao động này sẽ được giới chức địa phương cập nhật sớm nhất.
Theo: Báo Tuổi Trẻ