Tình báo Mỹ phát hiện nguy cơ tên lửa vác vai nhằm vào chuyên cơ chở Tổng thống Donald Trump, khiến Mật vụ bí mật thay đổi phương án rời Ankara và dùng máy bay khác.
- Gấu lợn mẹ tấn công ba người sau khi mất con
- Giá bánh Trung thu tăng, hộp 4 chiếc có nơi lên 850.000 đồng tại TP.HCM
- Khởi tố người đánh 5 chú tiểu ở chùa Bầu
Sáng 12/8 (giờ Hà Nội), ông Trump xác nhận lần đầu việc bí mật đổi máy bay khi rời Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 sau khi giới chức Mỹ phát hiện mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Theo các hãng tin Mỹ, nguy cơ liên quan đến một tên lửa vác vai (MANPADS) có thể nhắm vào chuyên cơ tổng thống tại sân bay Ankara, trong bối cảnh Mỹ vừa nối lại không kích Iran sau khi đàm phán chấm dứt chiến sự đổ vỡ.
Sự việc được cho là xảy ra ngày 08/7, khi hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara kết thúc. Giới chức Mỹ phát hiện một đối tượng ở gần khu vực hội nghị mang theo tên lửa vác vai, trong khi nguồn tin tình báo cho rằng đặc vụ Iran nắm khá rõ nơi ông Trump lưu trú, bao gồm cả tầng ông ở trong tòa nhà.
Trước nguy cơ này, Mật vụ Mỹ triển khai phương án nghi binh để đưa tổng thống rời chiếc Không Lực Một mà ông vừa lên trước sự chứng kiến của báo giới. Ông Trump cùng một nhóm nhỏ trợ lý sử dụng xe tải phục vụ suất ăn, sau đó chuyển kín sang máy bay quân sự C-32A không có dấu hiệu nhận diện để bay tới một điểm tiếp nhiên liệu ở Anh.
Trong khi đó, chiếc Không Lực Một vẫn cất cánh công khai theo kế hoạch, chở đoàn báo chí cùng nhiều quan chức cấp cao. Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, hai người thuộc danh sách kế nhiệm tổng thống, đều có mặt trên máy bay nhưng không biết ông Trump đã rời khỏi khoang.
Vụ việc được Washington Post tiết lộ đầu tiên, sau khi CBS News trước đó đưa tin về âm mưu dùng tên lửa nhằm vào chuyên cơ tổng thống, dựa trên nguồn tin từ các quan chức Mỹ.
Chiếc máy bay đóng vai mồi nhử
Chi tiết đáng chú ý nằm ở chính cách Mật vụ Mỹ tổ chức phương án bảo vệ tổng thống. Những người được cho là ở gần ông Trump nhất, từ đoàn báo chí đến các quan chức cấp cao, thực tế lại không biết chiếc Không Lực Một đang thực hiện vai trò đánh lạc hướng.
Ông Douglas Birkey, Giám đốc điều hành Viện Mitchell về Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ, cho rằng loại tên lửa được cho là nhắm vào chuyên cơ tổng thống có thể là tên lửa tầm nhiệt đời mới. Loại vũ khí này tự dò mục tiêu dựa vào nhiệt lượng từ động cơ máy bay, khó bị phát hiện hơn một số tên lửa truyền thống và đang gây lo ngại cho giới hoạch định quân sự.
Khi được hỏi về mối đe dọa, ông Trump cho biết ông không tìm hiểu sâu: “Tôi đoán là có một mối đe dọa nào đó ngoài kia, tôi không hỏi quá nhiều.” Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ yêu cầu giới chức an ninh cung cấp thông tin chi tiết về chuyến bay và mối đe dọa liên quan.
Vụ việc biến một chuyến bay rời Ankara tưởng như theo kế hoạch thành phép thử đối với phương án bảo vệ Tổng thống Mỹ, khi chiếc chuyên cơ công khai phải đồng thời thực hiện vai trò đánh lạc hướng.
Lê Toan (tổng hợp)