Mỹ điều hàng chục chiến đấu cơ tàng hình F-35 đến Jordan trong bối cảnh Washington ra tối hậu thư yêu cầu Tehran ký thỏa thuận hạt nhân mới.

Tấn công Iran: Điểm tập kết vũ khí và khí tài quân sự hiện đại

The New York Times đưa tin căn cứ Muwaffaq Salti hiện là trung tâm quan trọng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy lượng máy bay tấn công tăng gấp ba lần bình thường. Dữ liệu theo dõi chuyến bay ghi nhận 68 phi cơ vận tải hạ cánh từ 15/2. Có thể nhiều máy bay chiến đấu khác đang đậu kín trong các hầm chứa.

Sự xuất hiện của dàn tiêm kích tàng hình F-35 đánh dấu bước leo thang mới. Các loại máy bay không người lái và trực thăng cũng được huy động tối đa. Quân đội Mỹ đã lắp đặt thêm hệ thống phòng không nhằm bảo vệ căn cứ. Những khí tài này giúp ngăn chặn nguy cơ bị Iran tấn công bằng tên lửa.

Giới chức Jordan xác nhận đây là một phần trong thỏa thuận quốc phòng song phương. Hoạt động này diễn ra đồng bộ với đợt tăng quân trên toàn khu vực. Mục tiêu chính là tạo ưu thế trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Các chuyên gia đánh giá Jordan đang trở thành trung tâm tác chiến quan trọng.

Áp lực quân sự gia tăng trước thời hạn chót của Washington

Tổng thống Donald Trump công khai tuyên bố đang cân nhắc một đợt tấn công hạn chế. Ông yêu cầu Iran phải đạt được thỏa thuận hạt nhân trong vòng hai tuần. Nếu không, những điều tồi tệ sẽ xảy ra như một lời cảnh báo đanh thép. Mỹ muốn dùng sức mạnh quân sự để ép Tehran nhượng bộ.

Lầu Năm Góc cũng đã bắt đầu sơ tán binh sĩ khỏi Qatar và Bahrain. Động thái này nhằm đảm bảo an toàn trước các cuộc đáp trả tiềm tàng. Việc điều chỉnh lực lượng cho thấy Mỹ sẵn sàng cho kịch bản xung đột trực tiếp. Sự thay đổi sơ đồ bố trí quân gây chú ý lớn cho dư luận quốc tế.

Phía Iran khẳng định họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả chiến tranh lẫn hòa bình. Ngoại trưởng Iran hy vọng có thể sớm đưa ra bản dự thảo thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, Anh đã từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ để không kích. Sự chia rẽ giữa các đồng minh khiến tình hình khu vực thêm phần phức tạp.

Theo: Báo Thanh Niên

Từ Khóa: