Sau cái chết của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel, các tay súng đã thực hiện hàng loạt vụ đốt phá và chặn đường để trả đũa chính quyền.
- Vũ trụ: Khi những siêu hố đen sát thủ xóa sổ hàng loạt thiên hà láng giềng
- Rượt đuổi kinh hoàng trên Quốc lộ 14 khiến ba người thương vong
- Nga – Iran: Thỏa thuận tên lửa bí mật trị giá nửa tỷ euro
Diễn biến vụ đụng độ quân sự dẫn đến cái chết của Oseguera
Theo thông tin từ quân đội Mexico, Nemesio Oseguera bị hạ gục trong một chiến dịch phối hợp được triển khai tại bang miền tây Jalisco. Đối tượng này là thủ lĩnh của băng đảng ma túy lớn nhất đất nước hiện nay, có tên viết tắt là CJNG. Trận chiến diễn ra tại thị trấn Tapalpa đã khiến Oseguera bị thương nặng trước khi tử vong trên đường đến thủ đô để cứu chữa.
Giới chức tình báo Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu mục tiêu để quân đội địa phương thực hiện cuộc tấn công. Trong trận đọ súng, sáu tay súng thuộc băng đảng cũng đã bị tiêu diệt cùng với thủ lĩnh của chúng ngay tại hiện trường. Lực lượng chức năng thu giữ một lượng lớn vũ khí quân dụng, chứng tỏ sự vũ trang mạnh mẽ của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này.
Ba quân nhân của chính phủ đã bị thương trong quá trình trấn áp các thành viên băng đảng hung hãn này. Washington mô tả Oseguera là nhân vật quyền lực và nguy hiểm bậc nhất trong thế giới ngầm tại Mexico. Việc loại bỏ được El Mencho được kỳ vọng sẽ làm suy yếu mạng lưới vận chuyển các loại ma túy tổng hợp như fentanyl vào nội địa Mỹ.
Hệ quả chính trị và sự tê liệt của bang Jalisco
Làn sóng bạo lực bùng phát dữ dội khi các thành viên băng đảng đốt xe buýt và chặn các tuyến đường giao thông chính. Nhiều khu vực tại Jalisco, Guerrero và Michoacan ghi nhận các vụ nổ và đấu súng khiến người dân vô cùng hoang mang. Các cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa, trong khi du khách nước ngoài được khuyến cáo không nên di chuyển ra khỏi vị trí hiện tại.
Hàng chục chuyến bay từ Bắc Mỹ đến Mexico đã bị hủy bỏ do tình trạng mất an ninh nghiêm trọng tại các sân bay và đường phố. Washington đã chính thức liệt tổ chức CJNG vào danh sách các nhóm khủng bố do hành vi vận chuyển trái phép cocaine và heroin. Băng đảng này được đánh giá là một trong những tổ chức buôn bán ma túy có xu hướng bạo lực nhất kể từ khi thành lập.
Chiến dịch tiêu diệt Oseguera diễn ra dưới sức ép lớn từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump đối với Mexico. Ông Trump từng đe dọa sẽ áp thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu nếu phía Mexico không hành động quyết liệt chống ma túy. Tổng thống Claudia Sheinbaum hiện đang phải đối mặt với bài toán nan giải giữa việc trấn áp tội phạm và ổn định an ninh xã hội.
Theo: VnExpress