Đại diện FBI đánh giá quy mô những mạng lưới lừa đảo đang hoạt động theo kiểu công nghiệp và đề xuất biện pháp tăng cường phối hợp tác chiến thực địa với lực lượng sở tại.
- Nga: Hai người thiệt mạng trong vụ nổ bên ngoài nhà ga Savelovsky ở Moscow
- Bà Kim Yo-jong thăng chức làm Trưởng ban Đảng Lao động Triều Tiên
- Nga và Venezuela yêu cầu Mỹ trả tự do cho ông Maduro
Mô hình kỹ nghệ hóa và những con số báo động về thiệt hại
Dẫn nguồn từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet, ông Scott Schelble cho biết các tập đoàn tội phạm có tổ chức đang đứng sau những hoạt động lừa đảo tinh vi. Năm 2025, tổng thiệt hại ghi nhận được đã vượt quá 2,9 tỷ USD với hơn 80.000 trường hợp khiếu nại. Đây là hệ quả của việc tội phạm khai thác công nghệ và những điểm yếu trong kiểm soát hành chính tại khu vực.
Mô hình pig butchering hay lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư là ví dụ điển hình cho sự nguy hiểm này. Hệ lụy không chỉ dừng lại ở việc nạn nhân bị tước đoạt tiền tích cóp, mà còn liên quan đến thảm kịch buôn người. Những kẻ trực tiếp thực hiện lừa đảo thường bị cưỡng bức lao động trong các trung tâm công nghiệp, tạo nên một vòng xoáy tội phạm không biên giới.
Xóa bỏ kẽ hở pháp lý thông qua hợp tác tác chiến quốc tế
Quan chức FBI cho rằng tội phạm đang lợi dụng sự khác biệt về luật pháp giữa các quốc gia để duy trì hoạt động. Để đối phó, FBI cùng Bộ Tư pháp Mỹ muốn dẫn đầu cuộc chiến toàn cầu chống lại các mạng lưới này. Việc cử đặc vụ tham gia lực lượng đặc nhiệm chung giúp chia sẻ tình báo thời gian thực và trực tiếp triệt phá hạ tầng tài chính của tội phạm.
Trong chuyến công du tới Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, ông Schelble nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo bất kỳ khu vực nào cũng trở thành nơi không thuận lợi cho các trung tâm lừa đảo. FBI đã thiết lập quan hệ tác chiến với cảnh sát các nước sở tại để tạo ra phản ứng hợp tác quốc tế có quy mô tương đương với tính chất của tội phạm.
Theo: Khai Mở