Tóm tắt nội dung
Tỷ lệ sinh của Singapore năm 2025 rơi xuống mức thấp kỷ lục 0,87, đặt đảo quốc này trước một “thử thách tồn vong” khi cùng lúc đối diện hai sức ép lớn: người trẻ ngày càng ngại kết hôn, sinh con và tốc độ già hóa dân số tăng nhanh chưa từng có.
- Bị bạn trai bức hại khi đòi chia tay
- Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn tại Philippines khiến 5 quân nhân bị thương
- Cựu phi công Mỹ bị bắt vì bí mật hỗ trợ quân đội Trung Quốc hiện đại hóa
Tỷ suất sinh 0,87 và vòng xoáy già hóa tăng tốc
Phát biểu tại quốc hội ngày 26/2, Phó Thủ tướng Gan Kim Yong cho biết tổng tỷ suất sinh (TFR) năm 2025 giảm xuống còn 0,87 – mức thấp nhất trong lịch sử Singapore. Trước đó, chỉ số này đã lần đầu rơi dưới ngưỡng 1 vào năm 2023 (0,97) và duy trì suốt năm 2024 trước khi tiếp tục lao dốc.
Ông Gan đưa ra phép tính cảnh báo: với mức sinh 0,87, cứ 100 người Singapore thuộc thế hệ hiện tại thì chỉ sinh ra khoảng 44 người con và còn 19 người cháu ở thế hệ kế tiếp. Khi số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ngày càng thu hẹp, khả năng đảo ngược xu hướng này trở nên vô cùng khó khăn.
Song song đó, quá trình già hóa diễn ra với tốc độ kỷ lục. Nếu năm 2015, cứ 8 công dân mới có một người trên 65 tuổi thì đến năm 2025, tỷ lệ này là 1/5. Điều này đồng nghĩa lực lượng lao động co lại trong khi gánh nặng chăm sóc y tế và an sinh xã hội ngày càng lớn.
Áp lực kinh tế, an ninh và nguy cơ co cụm dân số
Ở tầm vĩ mô, lãnh đạo Singapore cảnh báo dân số suy giảm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức sống nền kinh tế. Tăng trưởng và thu nhập có nguy cơ chậm lại, trong khi ngân sách dành cho y tế và hỗ trợ người cao tuổi buộc phải tăng mạnh. Áp lực không chỉ dừng ở cấp quốc gia mà còn đè nặng lên từng hộ gia đình, nhất là thế hệ trẻ phải gánh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già trong bối cảnh quy mô gia đình ngày càng nhỏ.
Bên cạnh kinh tế, vấn đề nhân khẩu học còn tác động tới an ninh và quốc phòng khi nguồn công dân thu hẹp. Theo dự báo, nếu không có biện pháp mới, quy mô dân số nội địa của Singapore có thể bắt đầu co cụm từ đầu thập niên 2040.
Để thay đổi cục diện, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Indranee Rajah cho rằng chính sách tài chính đơn thuần là chưa đủ. Singapore cần “tái khởi động toàn diện” quan niệm về hôn nhân và nuôi dạy con cái, từ thay đổi cách xã hội hỗ trợ gia đình trẻ, cải thiện môi trường làm việc để cân bằng sự nghiệp – tổ ấm, đến thúc đẩy tinh thần chung tay của cộng đồng.
Chính phủ đã thành lập nhóm công tác liên ngành, xem xét tăng thời gian nghỉ chăm sóc con, mở rộng hỗ trợ tài chính cho phụ huynh và phối hợp với doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc linh hoạt hơn. Tuy nhiên, nhà chức trách cũng thừa nhận nhập cư có quản lý vẫn là giải pháp quan trọng nhằm bù đắp thiếu hụt dân số. Dự kiến trong 5 năm tới, Singapore sẽ tiếp nhận 25.000–30.000 công dân mới mỗi năm và nâng chỉ tiêu cấp thẻ thường trú nhân lên khoảng 40.000 người/năm để đảm bảo nguồn lực dài hạn.
Theo: VnExpress