Đăk Lăk – Nguyễn Thị Lựu, 43 tuổi, cựu giám đốc một công ty môi giới bất động sản tại TP Buôn Ma Thuột, đã bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ và di lý từ TP HCM sau gần 9 năm lẩn trốn lệnh truy nã.
- Cán bộ kiểm dịch nhận hối lộ, tiếp tay đường dây buôn lậu 1.000 tỷ đồng
- Mỹ và Israel chuẩn bị không kích cơ sở năng lượng Iran cuối tuần này
- Một người điều hành 17 công ty ma, bán hơn 6.000 hóa đơn khống
Lựu bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của 68 người, xảy ra trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2017. Trong suốt thời gian bỏ trốn, bị can đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo và sử dụng giấy tờ tùy thân giả để che giấu nhân thân trước cơ quan truy tìm.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Nguyễn Thị Lựu – khi đó là Giám đốc Công ty TNHH Môi giới bất động sản Ban Mê, đặt tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột – đã đưa ra thông tin về các thửa đất không có thật. Lựu còn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở giả để chiếm đoạt tài sản của 68 nạn nhân với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng.
Ngày 14/8/2017, Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố Lựu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trước khi các quyết định tố tụng được thi hành, Lựu đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã.
Nhà chức trách xác định trong thời gian lẩn trốn, Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, đồng thời sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân và trốn tránh sự truy bắt của công an. Đây là những biện pháp có chủ ý nhằm cản trở quá trình điều tra và thi hành lệnh truy nã kéo dài suốt gần 9 năm.
Sau gần 9 năm kiên trì xác minh và truy tìm, ngày 27/7, Công an tỉnh Đăk Lăk phối hợp với Công an TP HCM và Công an phường Tân Mỹ bắt giữ Lựu tại phường Tân Mỹ. Ngày 04/8, bị can được di lý về Đăk Lăk để phục vụ công tác điều tra theo quy định.
Lê Toan (tổng hợp)