Campuchia tuyên bố đã triệt phá 50% hoạt động lừa đảo trực tuyến từ đầu năm 2026, trong bối cảnh Thủ tướng Hun Manet khẳng định các trung tâm lừa đảo đang làm tổn hại kinh tế, uy tín quốc gia và môi trường đầu tư.

Campuchia và cuộc chiến với lừa đảo trực tuyến: Tuyên bố từ Brussels

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc tế tại Brussels (Bỉ) được AFP tường thuật ngày 26.2; Thủ tướng Hun Manet cho biết mạng lưới lừa đảo; được Phnom Penh gọi là “nền kinh tế ngầm”; đang gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế Campuchia và làm xấu hình ảnh quốc gia.

Theo ông Hun Manet; hệ quả trực tiếp là du lịch và đầu tư bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh: “Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải dọn dẹp sạch vấn đề đó”. Nhà lãnh đạo Campuchia đồng thời bác bỏ nghi vấn về sự liên đới giữa chính phủ với các tổ chức tội phạm.

Ông cho rằng các tổ hợp lừa đảo có thể tạo ra một số tác động trực tiếp đến bất động sản, đầu tư; xây dựng cũng như việc vận hành các cơ sở này. Tuy nhiên; ông khẳng định phần lớn nguồn thu không chảy vào ngân sách nhà nước Campuchia.

Campuchia và cuộc chiến với lừa đảo trực tuyến: Tăng tốc truy quét
Thủ tướng Hun Manet trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế tại Brussels ngày 24.2. (Ảnh: Chụp màn hình báo Thanh Niên)

Campuchia và cuộc chiến với lừa đảo trực tuyến: Quy mô và lợi nhuận

Theo giới chuyên gia; Campuchia được xem là nơi tập trung hàng chục trung tâm lừa đảo với khoảng 100.000 người tham gia; trong đó đa số được xác định là nạn nhân của nạn buôn người và bị ép tham gia các công đoạn của hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Báo cáo năm 2024 của United States Institute of Peace (Viện Hòa bình Mỹ; trụ sở tại Washington, D.C.) ước tính lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia vượt 12,5 tỉ USD mỗi năm. Con số này cho thấy quy mô tài chính đáng kể của ngành công nghiệp bất hợp pháp này.

Sau phát biểu của Thủ tướng Hun Manet; giới chức Campuchia đã cập nhật tiến độ các chiến dịch truy quét. Theo Bloomberg dẫn ước tính sơ bộ ngày 26.2 của ông Chhay Sinarith; Bộ trưởng cấp cao đứng đầu Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống tội phạm công nghệ thuộc chính phủ Campuchia; từ đầu năm 2026; hoạt động lừa đảo trực tuyến đã giảm 50%.

Ông Chhay Sinarith cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành hàng chục cuộc đột kích vào các địa điểm bị nghi là cơ sở lừa đảo; đồng thời trục xuất hàng ngàn người nước ngoài. Phnom Penh hiện điều tra hơn 100 vụ lừa đảo trực tuyến; bao gồm truy vết dòng tiền và tài sản cá nhân.

Campuchia và cuộc chiến với lừa đảo trực tuyến: Áp lực quốc tế gia tăng

Chiến dịch của Campuchia diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia gia tăng áp lực sau khi công dân của họ trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo.

Cuối năm 2025; The New York Times tổng hợp các biện pháp mà một số chính phủ áp dụng nhằm đối phó với ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á. Anh và Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty Campuchia bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo quy mô lớn.

Sau đó; Mỹ thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên bang để thu giữ thiết bị và tài sản tiền mã hóa của các đối tượng lừa đảo. Hàn Quốc tăng cường cảnh báo công dân về nguy cơ bị bắt cóc và ép buộc làm việc trong các tổ hợp lừa đảo trực tuyến.

Đến tháng 1 năm nay; Campuchia đã dẫn độ ông trùm Trần Chí của Tập đoàn Prince về Trung Quốc. Các động thái này phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế trước mối đe dọa từ lừa đảo trực tuyến.

Theo: Báo Thanh Niên