Từ ngày 02/03/2026, hồ sơ vụ án 16.000 chứng chỉ lái xe cấp khống hé lộ sự cấu kết giữa lãnh đạo trung tâm và cán bộ thuế để trục lợi bất chính.

Chứng chỉ lái xe và hành vi đưa hối lộ cán bộ thuế

Bị cáo Hồ Văn Búp cùng Phó Giám đốc Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc đã chuẩn bị hàng trăm triệu đồng để đưa hối lộ cho cán bộ chức năng,. Hồ sơ vụ án thể hiện ông Búp đã chi ra 446 triệu đồng cho các thành viên của đoàn kiểm tra thuế nhằm che giấu những sai phạm về hóa đơn xăng dầu. Việc “bôi trơn” này giúp trung tâm tránh được các đợt thanh tra gắt gao và không bị xử phạt các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ đào tạo.

Hành vi đưa và nhận hối lộ này đã tạo điều kiện cho đường dây cấp khống chứng chỉ hoạt động trơn tru trong suốt giai đoạn 2021-2022. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để không thực hiện đúng trách nhiệm được giao, thay vào đó là ưu tiên các lợi ích cục bộ của trung tâm. Sự biến chất của bộ máy lãnh đạo đã biến một cơ sở đào tạo nghề uy tín trở thành nơi mua bán các loại giấy tờ chuyên môn một cách trắng trợn.

Nguyễn Văn Dương được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho ông Búp trong việc chuẩn bị tiền và thực hiện các vụ giao dịch hối lộ. Các bị cáo đã thống nhất phương án dùng tiền ngân sách thu được từ các hóa đơn khống để quay lại mua chuộc chính những người có trách nhiệm giám sát mình. Đây là một vòng xoáy tham nhũng khép kín, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào sự công minh của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Quy mô sai phạm tại các đơn vị sát hạch liên quan

Mở rộng điều tra từ trung tâm của ông Búp, cảnh sát phát hiện thêm bốn đơn vị khác cũng áp dụng thủ đoạn gian lận tương tự. Tổng cộng có thêm hơn 12.000 trường hợp học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái xe trái quy định pháp luật. Điều này nâng tổng số người sở hữu bằng lái “khống” từ hệ thống trường cao đẳng này lên con số kỷ lục là hơn 16.000 trường hợp.

Sự sai phạm diễn ra có hệ thống và kéo dài xuyên suốt nhiều khóa đào tạo khác nhau tại TP.HCM và các địa phương lân cận,. Các trung tâm này đã tự ý rút ngắn hoặc bỏ qua hoàn toàn thời gian học lý thuyết và thực hành, sau đó lập khống bảng điểm để hợp thức hóa hồ sơ tốt nghiệp. Thủ đoạn này không chỉ giúp trung tâm thu phí đào tạo dễ dàng mà còn giúp học viên có bằng mà không cần tốn nhiều công sức học tập.

Cơ quan tố tụng xác định những sai phạm này đã gây ra bức xúc lớn trong xã hội và tiềm ẩn hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho an toàn giao thông. Việc hàng vạn tài xế không đạt chuẩn lưu thông trên đường là cái giá quá đắt mà xã hội phải gánh chịu từ những hành vi trục lợi của nhóm bị cáo. Những nỗ lực khắc phục tài chính của các bị cáo hiện nay chỉ là một phần nhỏ so với những rủi ro mà họ đã gây ra cho cộng đồng.

Theo: Báo Dân trí