TP HCM – Alibaba.com cho biết số nhà xuất khẩu Việt Nam mới tham gia nền tảng tăng khoảng 10% trong một năm, trong khi doanh nghiệp được khuyến nghị đẩy mạnh ứng dụng AI để tận dụng cơ hội mở rộng thị trường quốc tế.
- Hai mươi năm trả món nợ ân tình bằng những học bổng
- Người đàn bà cột trụ ở Hạc Đình: Hành trình từ cửa tử dưới lòng kênh đến bình yên tuổi 66
- Thanh Hóa chủ động ứng phó mưa lớn bão số 3 trên biển Đông
Chiều 06/8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) phối hợp Alibaba.com tổ chức hội nghị “Làm chủ AI Agent, dẫn đầu tương lai xuất khẩu cùng Alibaba.com” với sự tham gia của doanh nghiệp xuất khẩu, đơn vị logistics và cơ quan xúc tiến thương mại. Tại sự kiện, ông Roger Luo, Giám đốc khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Alibaba.com, cho biết các sản phẩm “Made in Vietnam”, chủ yếu là đồ gỗ, dệt may và nông sản, đang tiếp cận hơn 50 triệu người mua B2B tại 200 thị trường.
“Việt Nam, với năng lực sản xuất, vị trí chiến lược và tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ, đang ở vị thế đặc biệt để đón đầu làn sóng này”, ông Roger Luo nói.
Alibaba.com là nền tảng thương mại điện tử bán sỉ (B2B) thuộc Alibaba Group, kết nối doanh nghiệp sản xuất với người mua trên toàn cầu. Theo thông tin công bố tại hội nghị, số nhà xuất khẩu Việt Nam mới tham gia nền tảng trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến hết tháng 3/2026 tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.
Cơ hội mở rộng thị trường đi cùng áp lực chuyển đổi
Số liệu về quy mô hàng Việt trên Alibaba.com được các nguồn công bố tại sự kiện ghi nhận chưa thống nhất. Theo VnExpress, nền tảng có hơn 600.000 sản phẩm Việt Nam, trong khi báo Tin tức (TTXVN) dẫn thông tin từ Alibaba.com cho biết con số đã vượt 2,7 triệu sản phẩm.
Một số nhóm hàng ghi nhận lượng yêu cầu hỏi mua tăng mạnh, trong đó bao bì tăng 53%, may mặc tăng 49% và đồ nội thất tăng 38%. Sự kiện cũng diễn ra sau khi UBND TP HCM ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 31/7 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và ứng dụng AI là nhiệm vụ trọng tâm.
Ông Ethan Wang, Giám đốc Sản phẩm và Dịch vụ dành cho nhà bán hàng toàn cầu tại Alibaba.com, cho rằng nhiều doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam vẫn gặp khó khăn khi phải đồng thời tìm nguồn hàng, xây dựng nội dung, chăm sóc khách hàng và quản lý đơn hàng, trong khi quy định về pháp lý, thuế và tiêu chuẩn giữa các thị trường còn khác biệt.
Ở góc độ logistics, ông Tống Duy Hiếu, Trưởng bộ phận Kinh doanh Vận tải biển và Logistics khu vực Mekong của A.P. Moller – Maersk, nhận định căng thẳng địa chính trị đang thúc đẩy các nhà mua hàng quốc tế tìm thêm nguồn cung ngoài các thị trường truyền thống và Việt Nam có cơ hội hưởng lợi từ xu hướng này.
Theo ông Roger Luo, trong bối cảnh người mua quốc tế chỉ mất vài phút để so sánh giá và kiểm chứng nhà cung cấp, tốc độ ứng dụng công nghệ sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.
Đỗ Vân (tổng hợp)