Thăm dò mới nhất cho thấy chỉ 1/4 người dân Mỹ ủng hộ việc tấn công Iran, trong khi đa số lo ngại về xu hướng sử dụng vũ lực của Tổng thống Donald Trump.

Tấn công Iran và sự chia rẽ trong dư luận Mỹ

Theo kết quả khảo sát từ Reuters/Ipsos vừa kết thúc ngày 01/03, cộng đồng dân cư Hoa Kỳ đang bộc lộ sự thiếu đồng thuận rõ rệt đối với các hành động quân sự nhắm vào Tehran. Cụ thể, chỉ có khoảng 27% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc không kích này, trong khi có tới 43% phản đối và 29% vẫn đang trong trạng thái phân vân chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mức độ quan tâm của công chúng đối với vấn đề này là rất cao khi có tới 9/10 người tham gia khảo sát xác nhận họ đã nắm bắt được thông tin về các cuộc tấn công bắt đầu từ sáng ngày 28/02. Điều này cho thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc đã thu hút sự chú ý của đại đa số cử tri trên khắp các tiểu bang, không phân biệt vùng miền hay trình độ tiếp cận thông tin.

Đáng chú ý, hơn một nửa số người Mỹ (56%) tin rằng đương kim Tổng thống Donald Trump đang có xu hướng quá lạm dụng sức mạnh quân sự để thúc đẩy các lợi ích của quốc gia. Quan điểm này xuất phát từ việc ông liên tiếp ra lệnh thực hiện các chiến dịch tương tự tại nhiều quốc gia như Venezuela, Syria và Nigeria trong khoảng thời gian vài tháng gần đây.

Tấn công Iran dưới góc nhìn của các đảng phái

Sự phân hóa về quan điểm chính trị hiện rõ qua các số liệu thống kê giữa các nhóm cử tri thuộc các đảng phái khác nhau. Trong khi 87% những người ủng hộ Đảng Dân chủ chỉ trích việc sử dụng vũ lực là quá đà, thì con số này ở những người không thuộc đảng phái nào là 60% và ở phía Đảng Cộng hòa là 23%.

Mặc dù có 55% cử tri Đảng Cộng hòa đứng về phía các quyết định tấn công của Nhà Trắng, sự ủng hộ này không phải là vô điều kiện và bền vững. Khoảng 42% trong số họ thừa nhận rằng họ sẽ ít có khả năng tiếp tục ủng hộ chiến dịch này nếu nó dẫn đến những tổn thất về nhân mạng cho binh sĩ Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trung Đông.

Tình hình thực tế đang trở nên căng thẳng hơn khi quân đội Mỹ đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong và 5 người bị thương nặng kể từ khi xung đột bùng nổ. Những con số thương vong này được công bố ngay sau khi cuộc khảo sát kết thúc, báo hiệu một giai đoạn xung đột mới đầy rủi ro và khó đoán định cho lực lượng Mỹ đang hiện diện tại nước ngoài.

Tác động đến chính trường và ưu tiên của cử tri

Thời điểm diễn ra các hoạt động quân sự này được đánh giá là cực kỳ nhạy cảm khi chỉ còn 3 ngày nữa là vòng sơ bộ đầu tiên của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ bắt đầu. Kết quả của cuộc bầu cử này sẽ đóng vai trò quyết định liệu Đảng Cộng hòa có thể duy trì quyền kiểm soát đa số tại Quốc hội trong hai năm tới hay không.

Hiện tại, tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Trump đã có dấu hiệu sụt giảm nhẹ, hiện chỉ còn ở mức 39%, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với các cuộc thăm dò trước đó trong tháng 2. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho chính quyền trong việc duy trì niềm tin của cử tri giữa bối cảnh tiếng súng đang nổ ra tại Trung Đông.

Tuy nhiên, các dữ liệu tổng hợp cho thấy mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ lúc này vẫn tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế nội địa. Các chính sách đối ngoại, dù gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại, vẫn chưa thể lấn át được những ưu tiên trực tiếp về đời sống và tài chính của người dân trước thềm các sự kiện chính trị quan trọng.

Theo: Báo Tuổi Trẻ