Các nhà khoa học tạp chí Geophysical Resea vào ngày 6/3, đã đưa ra kết luận gây chú ý: xu hướng nóng lên của Trái Đất đang diễn ra với tốc độ chưa từng thấy, buộc thế giới phải hành động khẩn cấp hơn.
- Cuộc chiến Iran sắp kết thúc sau chuỗi không kích hiệu quả
- Xe đầu kéo bốc cháy cabin trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương
- Kuwait xem xét duy trì cung ứng dầu thô cho Việt Nam trước biến động Trung Đông
Phương pháp loại bỏ biến động tự nhiên trong nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, các chuyên gia đã áp dụng những phương pháp thống kê hiện đại để loại bỏ hoàn toàn các yếu tố nhiễu. Mục tiêu của việc này là nhằm tập trung làm rõ xu hướng Trái Đất ấm lên do chính các hoạt động phát thải của con người gây ra. Cách tiếp cận này giúp các nhà khoa học tách biệt rõ ràng giữa sự thay đổi khí hậu dài hạn và các biến động tự nhiên ngắn hạn.
Nhóm nghiên cứu đã loại bỏ ảnh hưởng của ba yếu tố môi trường tự nhiên quan trọng vốn thường làm sai lệch các kết quả đo đạc nhiệt độ. Các yếu tố này bao gồm chu kỳ hiện tượng El Nino, các vụ phun trào núi lửa quy mô lớn và sự biến đổi của năng lượng mặt trời. Sau khi xử lý các biến số này, họ đã kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu để tìm ra điểm gãy về tốc độ nóng lên từ năm 1970.
Các phân tích cho thấy sự nhất quán đáng kinh ngạc trên nhiều bộ dữ liệu khác nhau được thu thập từ các cơ quan khí tượng hàng đầu thế giới. Việc tốc độ nóng lên tăng vọt cho thấy các kịch bản biến đổi khí hậu tồi tệ nhất có thể sẽ diễn ra sớm hơn nhiều so với dự kiến. Điều này đòi hỏi các chính phủ phải nhanh chóng đánh giá lại toàn bộ các chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu đang được triển khai.
Cảnh báo về việc vượt ngưỡng 1,5 độ C sớm
Giáo sư Rahmstorf nhấn mạnh rằng với tốc độ nóng lên như hiện nay, nhân loại sẽ rất khó để giữ được mục tiêu giới hạn nhiệt độ ở mức 1,5 độ C. Đây là ngưỡng giới hạn sinh tử đã được cộng đồng quốc tế thống nhất để ngăn chặn các thảm họa môi trường không thể đảo ngược. Những con số mới này giống như một hồi chuông báo động về thực trạng Trái Đất đang bị thiêu nóng quá nhanh.
Việc Trái Đất đang trên đà vượt qua ngưỡng nhiệt độ tới hạn trong mười năm tới đòi hỏi những thay đổi mang tính cách mạng trong ngành năng lượng. Các nhà nghiên cứu kêu gọi các quốc gia phải loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên ngay lập tức. Đây được xem là con đường khả thi duy nhất để có thể kìm hãm xu hướng tăng nhiệt cực đoan của bề mặt hành tinh chúng ta.
Nhà khí hậu học Zeke Hausfather thừa nhận tốc độ nóng lên đã tăng đáng kể nhưng cũng lưu ý rằng cần làm rõ thêm vai trò của sự biến đổi tự nhiên. Ông cho rằng việc phân định rạch ròi giữa phản ứng của hệ thống với các tác động bên ngoài vẫn là một thách thức lớn đối với giới khoa học. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều thống nhất rằng việc giữ tốc độ nóng lên dưới mức 2 độ C vẫn là mục tiêu sống còn.
Theo: Báo Dân trí