Hôm 12-/3, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố tổ chức thi lớp 10 vào ngày 30 và 31/5 cho 147.000 thí sinh, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu của giới chức

Thi lớp 10 Hà Nội: Cuộc đua giành suất vào hệ thống trường công lập

Nhà chức trách giáo dục tại Hà Nội vừa đưa ra một quyết định gây xôn xao dư luận khi đẩy thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 lên cuối tháng 5. Quyết định này đồng nghĩa với việc 147.000 học sinh chuẩn bị tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ phải bước vào kỳ thi sớm hơn gần 30 ngày so với các dự liệu ban đầu,,. Sự thay đổi đột ngột này đang tạo ra một bầu không khí khẩn trương tại các trường học trong giai đoạn nước rút.

Trong tổng số học sinh tốt nghiệp, hệ thống công lập chỉ có khả năng đáp ứng chỗ học cho khoảng 88.000 em, chiếm hơn một nửa tổng số thí sinh. Gần 60.000 học sinh còn lại buộc phải tìm kiếm cơ hội tại các cơ sở giáo dục tư nhân hoặc giáo dục thường xuyên và dạy nghề. Tỷ lệ chọi khắt khe này là áp lực không nhỏ đối với các gia đình đang có con em trong độ tuổi chuyển cấp tại thủ đô.

Nội dung kỳ thi năm nay bao gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018,. Thí sinh sẽ làm bài tự luận với hai môn chính và trắc nghiệm đối với môn ngoại ngữ, với nhiều mã đề khác nhau trong một phòng thi để ngăn chặn tiêu cực,. Với môn Ngoại ngữ, học sinh có quyền lựa chọn thi các thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức, Nhật hoặc Hàn tùy theo năng lực cá nhân.

Thi lớp 10 Hà Nội: Cơ chế nguyện vọng và quy trình nhập học nghiêm ngặt

Hệ thống tuyển sinh của thành phố cho phép mỗi cá nhân đăng ký tối đa ba nguyện vọng nhưng tuyệt đối không được điều chỉnh sau khi đã gửi hồ sơ. Điều này buộc các bậc phụ huynh và học sinh phải tính toán cực kỳ thận trọng dựa trên sức học thực tế và điểm chuẩn hàng năm của các trường,. Cơ chế xét tuyển tự động sẽ dừng lại ngay khi thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất.

Pháp lý về điểm chuẩn quy định thí sinh muốn được xét nguyện vọng hai phải có điểm thi cao hơn mức chuẩn của trường đó ít nhất 0,5 điểm. Đối với nguyện vọng ba, yêu cầu về điểm số còn khắt khe hơn khi thí sinh phải đạt mức điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng một của trường ít nhất là 1,0 điểm. Quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng và ưu tiên cho những học sinh có định hướng rõ ràng ngay từ đầu.

Lịch xác nhận nhập học chính thức được ấn định từ ngày 25-6 đến ngày 27-6, một mốc thời gian quan trọng mà học sinh trúng tuyển không được phép bỏ lỡ. Đối với những trường vẫn còn thiếu chỉ tiêu sau đợt một, quy trình tuyển bổ sung sẽ được thực hiện vào những ngày đầu tháng 7. Toàn bộ quy trình từ thi cử đến nhập học năm nay đều được đẩy sớm nhằm ổn định hệ thống giáo dục trước khi bước vào kỳ nghỉ hè

Theo: Báo Dân trí