Tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp sau loạt tập kích tên lửa của Iran vào Kuwait và Israel ngày 29-3. Bốn nước Hồi giáo đang nỗ lực đàm phán tại Pakistan nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt xung đột, ổn định khu vực.
- Đà nẵng phát hiện hai vụ tàng trữ hơn 800 bình khí cười
- Đi bộ tới Việt Nam và hành trình phi thường của Luke Deakin
- Mai Thanh Minh – Người đưa cờ tướng Việt vươn tầm quốc tế
Leo thang quân sự tại Kuwait và Israel cùng lời đe dọa nhắm vào hạm đội Mỹ
Quân đội Kuwait xác nhận 10 binh sĩ bị thương sau một vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhắm vào doanh trại quân sự ngày 29-3. Phía Kuwait cho biết họ đã phải đối phó với tổng cộng 14 tên lửa đạn đạo và 12 máy bay không người lái trong vòng 24 giờ qua. Các vụ nổ đã gây ra những thiệt hại đáng kể về mặt vật chất tại địa điểm quân sự này, dù vị trí cụ thể của doanh trại vẫn chưa được tiết lộ chính thức.
Tại miền trung Israel, một đám cháy lớn bùng phát tại khu công nghiệp Neot Hovav vào tối 29-3 sau khi trúng mảnh vũ khí hoặc tên lửa đánh chặn. Công ty ADAMA thuộc tập đoàn Syngenta xác nhận nhà máy Makhteshim bị trúng tên lửa hoặc mảnh vỡ từ phía Iran, khiến cột khói đen dày đặc bao trùm khu phức hợp sản xuất. Cảnh báo tấn công đã được phát đi trên khắp lãnh thổ Israel, báo hiệu nguy cơ về các đòn tập kích tiếp theo từ phía Tehran.
Tư lệnh Hải quân Iran, ông Shahram Irani ngày 29-3 cảnh báo tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ bị tấn công nếu tiến vào tầm bắn của lực lượng này. Tehran tuyên bố sẽ trả thù cho máu của các liệt sĩ trên tàu khu trục Dena bị quân đội Mỹ đánh chìm vào ngày 4-3 vừa qua. Theo ông Irani, các lực lượng Iran sẵn sàng phóng nhiều loại tên lửa khác nhau ngay khi nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ nằm trong phạm vi hỏa lực.
Nỗ lực ngoại giao đa phương tại Islamabad và quyết định mở rộng vùng đệm của Israel
Ngày 29-3, các nhà ngoại giao hàng đầu từ Pakistan, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức cuộc đàm phán quan trọng tại Islamabad để tìm cách chấm dứt chiến sự. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết cuộc họp bốn bên kéo dài nhiều giờ nhằm mục tiêu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran. Đáng chú ý, các đại diện từ Washington, Tel Aviv và Tehran đều không tham dự cuộc thảo luận mang tính trung gian này.,

Năm nguồn tin thân cận tiết lộ các quốc gia dự họp đã đưa ra những đề xuất cụ thể với Mỹ liên quan đến vấn đề giao thông hàng hải quốc tế. Trọng tâm của đề xuất là việc mở lại eo biển Hormuz nhằm ổn định dòng chảy vận tải biển vốn đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tình hình Trung Đông hiện nay. Các bên khẳng định sự cần thiết của việc thúc đẩy hòa bình bền vững và củng cố quan hệ đối tác giữa các nước Hồi giáo.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ thị quân đội Israel mở rộng vùng đệm tại miền nam Lebanon nhằm thay đổi căn bản cục diện an ninh biên giới phía bắc. Cùng thời điểm, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi thông điệp cảm ơn sự ủng hộ của người dân và giới lãnh đạo tôn giáo Iraq. Thông điệp cá nhân này được Đại sứ Iran trực tiếp trao tận tay người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq tại một cuộc gặp.
Theo: Báo Thanh Niên