Iran vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép đối với các quốc gia vùng Vịnh về đề xuất hỗ trợ quân sự của Ukraine tại eo biển Hormuz. Tehran khẳng định việc chấp nhận hợp tác với Kiev là một sai lầm địa chính trị nghiêm trọng.
- Covid-19 Hà Nội: 17 ca mới, cảnh báo biến thể “ve sầu”
- Chiến sự Trung Đông: Các nước Hồi giáo nỗ lực tìm hòa bình
- Nông dân Đà Nẵng kiếm tiền triệu từ hoạt động du lịch đồng quê
Đề xuất hỗ trợ quân sự của Ukraine bằng xuồng không người lái nhằm bảo vệ an ninh năng lượng
Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thực hiện chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Ả-rập Xê-út và Qatar để ký kết các thỏa thuận quốc phòng quan trọng. Kiev đề xuất chia sẻ kinh nghiệm phòng không thực chiến chống lại các loại tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Ngày 30/3, ông Zelensky đặc biệt nhấn mạnh khả năng triển khai các hệ thống xuồng không người lái của Ukraine tại eo biển Hormuz nhằm bảo vệ các hành lang thương mại chiến lược.
Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả kế hoạch này là một phần của nhiều thỏa thuận cấp bách đối với toàn thế giới trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Theo ông, các lãnh đạo Ả-rập tin tưởng vào chuyên môn của Ukraine nhờ thành công trong việc giải tỏa hành lang Biển Đen trong cuộc xung đột với Nga. Dù ghi nhận nỗ lực của Mỹ, Ukraine khẳng định sẵn sàng hỗ trợ năng lực thực chiến để ứng phó tình trạng giá dầu tăng và áp lực lương thực toàn cầu.
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố các quốc gia vùng Vịnh sẽ phạm sai lầm lớn nếu chấp nhận viện trợ quân sự từ ông Zelensky. Tehran nhận định các đối tác khu vực đủ thông minh để từ chối lời mời từ một nhà lãnh đạo đã đưa đất nước vào chiến tranh suốt bốn năm qua. Cảnh báo này xuất hiện khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran khiến eo biển Hormuz nhạy cảm bị đóng cửa.
Theo: Báo Tuổi Trẻ