Covid-19 Hà Nội ghi nhận 17 ca mới trong tuần 20–27/3, giới chức y tế khuyến cáo không chủ quan trước biến thể BA.3.2, song đánh giá nguy cơ hiện vẫn thấp.

Số ca Covid-19 Hà Nội tăng nhẹ, chưa ghi nhận ca nặng

Trong tuần từ ngày 20 đến 27/3; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) ghi nhận 17 ca nhiễm mới; phân bố tại 12 phường, xã. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số ca lên 29 tại 22 địa bàn; tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Đây là mức tăng không lớn, song phản ánh xu hướng dịch vẫn âm ỉ trong cộng đồng.

Giới chuyên môn nhận định, số ca hiện tại chưa tạo áp lực đáng kể lên hệ thống y tế. Các ca bệnh chủ yếu có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình; tương tự các đợt lây nhiễm do biến thể Omicron trước đây. Tuy vậy, việc phát hiện ca rải rác tại nhiều địa bàn cho thấy virus vẫn lưu hành; và có thể lan rộng nếu không được kiểm soát tốt.

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân duy trì các biện pháp phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang ở nơi đông người hoặc cơ sở y tế; rửa tay thường xuyên và theo dõi sức khỏe cá nhân. Những người có triệu chứng hô hấp được khuyến nghị hạn chế tiếp xúc và đi khám khi cần thiết; đặc biệt với nhóm nguy cơ cao như người già, người có bệnh nền.

Biến thể “ve sầu” BA.3.2 trong bối cảnh Covid-19 Hà Nội

Liên quan đến biến thể BA.3.2, còn được gọi là “ve sầu”, Sở Y tế Hà Nội chưa công bố kết quả giải trình tự gene tại địa phương. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ), biến thể này đang được xếp vào nhóm cần theo dõi, không phải biến thể đáng lo ngại ở thời điểm hiện tại.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ), BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. Biến thể này được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi ngày 22/11/2024. Các dữ liệu ban đầu cho thấy có khả năng thay đổi về đặc tính kháng nguyên và né tránh miễn dịch trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành. Chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 làm tăng mức độ nặng, tỷ lệ nhập viện hoặc tử vong. Vaccine hiện hành vẫn được cho là có hiệu quả trong phòng ngừa bệnh nặng và tử vong.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: