Sau khi tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương tại Đà Lạt được nâng cấp, 10 cây long não cổ thụ đã chết khô do bị xâm phạm hệ rễ và thời tiết nắng nóng.

Cây long não Đà Lạt chết khô trên vỉa hè sau cải tạo

Tại đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, khoảng 10 cây long não hàng chục năm tuổi đang trong tình trạng chết khô. Những cây này có đường kính gốc gần nửa mét, cao hơn 10m, vốn là những cổ thụ tỏa bóng mát cho khu vực trước các khách sạn từ lâu đời.Tuy nhiên, trong gần nửa tháng qua, lá cây bắt đầu héo rũ và tán cây trụi lá hoàn toàn.

Dọc theo tuyến đường, người dân ghi nhận nhiều thân cây đã khô khốc, không còn dấu hiệu sinh trưởng. Dù đơn vị quản lý đã triển khai các biện pháp cứu chữa nhưng tình hình không khả quan. Một số cây sau khi cắt tỉa chỉ còn trơ trọi thân gỗ với vài chồi non thưa thớt, trong khi những cây khác buộc phải chặt hạ do không thể phục hồi. Ông Hòa, một người dân địa phương, bày tỏ sự tiếc nuối khi hàng cây gắn liền với ký ức của vùng đất này dần biến mất.

Thi công hạ tầng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây

Tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương dài khoảng 2,4 km, là trục giao thông quan trọng nối ngã năm Đại học Đà Lạt với khu vực Mai Anh Đào – Thánh Mẫu. Cách đây hai năm, dự án mở rộng nền đường và cải tạo hạ tầng với kinh phí khoảng 250 tỷ đồng đã được triển khai. Công trình bao gồm việc nâng cấp hệ thống thoát nước, chiếu sáng và lát lại vỉa hè nhằm cải thiện cảnh quan đô thị.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết việc đào bới vỉa hè trong quá trình thi công đã gây tác động tiêu cực đến hệ rễ của hàng cây cổ thụ. Kết hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, các cây long não vốn có rễ ăn sâu đã bị suy kiệt và không còn khả năng phục hồi.Theo giới phân tích, long não là loài cây thân gỗ lớn thường xanh được trồng để giữ đất và tạo bóng mát, nhưng sự thay đổi môi trường đột ngột đã khiến 10 cây này phải được thay thế trong thời gian tới.

Theo: VnExpress