Biệt thự Pháp cổ Huế tại số 26 Lê Lợi sẽ bị tháo dỡ sau nhiều năm bỏ hoang và xuống cấp, dù từng có đề xuất di dời để bảo tồn công trình hơn 100 năm tuổi.
- Vụ lừa đảo 9.300 tỷ đồng, và kịch bản mạo danh để chiếm đoạt
- Cựu phó chủ tịch TPHCM thừa nhận sai phạm đất Bến Vân Đồn
- Hòa giải xung đột Mỹ – Iran: Pakistan thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn 14
Quyết định tháo dỡ biệt thự Pháp cổ giữa kế hoạch đầu tư
Ngày 9/4, chính quyền Huế xác nhận sẽ tháo dỡ biệt thự Pháp cổ tại số 26 đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa. Công trình có tuổi đời hơn một thế kỷ này; từng là trụ sở của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật địa phương trong giai đoạn 1975–2021; trước khi bị bỏ hoang và dần xuống cấp theo thời gian. Tình trạng thiếu sử dụng kéo dài khiến nhiều hạng mục bị hư hỏng.
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, việc tháo dỡ nằm trong kế hoạch triển khai dự án khách sạn cao cấp trên khu đất gồm các địa chỉ 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi. Khu vực này trước đây là nơi đặt trụ sở của một số sở ngành. Dự án mới có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 815 tỷ đồng; hướng đến phát triển hạ tầng dịch vụ và lưu trú tại khu trung tâm.
Giới chức địa phương cho rằng biệt thự không nằm trong danh sách 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu cần bảo tồn được công bố năm 2018. Trong bối cảnh công trình xuống cấp và không thuộc diện bảo vệ; phương án tháo dỡ được lựa chọn như một giải pháp phù hợp với định hướng sử dụng quỹ đất; và quy hoạch đô thị hiện nay.
Tranh luận về phương án di dời bảo tồn
Trước đó, vào năm 2022, chính quyền Huế từng xem xét phương án di dời biệt thự để bảo tồn thay vì phá dỡ. Đề xuất này thu hút sự quan tâm của dư luận; trong đó có phương án mời chuyên gia di dời Nguyễn Văn Cư tham gia thực hiện. Sau khi khảo sát thực địa, ông Cư nhận định việc di dời về mặt kỹ thuật là có thể tiến hành.
Tuy nhiên, các đánh giá chuyên môn sau đó cho thấy công trình đã suy giảm đáng kể; khả năng chịu lực do thời gian và tình trạng xuống cấp kéo dài. Nhiều hạng mục như móng, tường và kết cấu gỗ không còn đảm bảo độ ổn định cần thiết. Việc di chuyển một khối kiến trúc lớn trong tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công.
Cuối cùng, phương án di dời bị loại bỏ do rủi ro kỹ thuật và chi phí cao. Quyết định này phản ánh sự cân nhắc giữa bảo tồn và phát triển, trong bối cảnh Huế vẫn còn nhiều công trình thời Pháp thuộc nhưng không phải tất cả đều được xếp hạng bảo vệ theo quy định hiện hành.
Theo: Báo Dân trí