Hơn một tháng qua, hàng trăm hộ dân tại xã Kim Liên, Nghệ An rơi vào cảnh thiếu nước giữa mùa hè oi bức ảnh hưởng từ việc làm dự án đường lộ.
- Israel sẵn sàng đàm phán hòa bình với Lebanon nhằm giải giáp Hezbollah
- Diễn biến quá trình ông Trump quyết định tấn công Iran
- Hệ quả pháp lý từ việc hành hung nhân viên gác chắn đường sắt
Nghệ An thiếu nước tạo cuộc sống dân đảo lộn hoàn toàn
Tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, hàng trăm gia đình đang trải qua những ngày hè khó khăn khi nguồn nước sạch được cắt hoàn toàn trong hơn một tháng. Giữa cái nắng gay gắt lên tới 40 độ C, cuộc sống của người dân xóm Vân Hội và Liên Minh bị đảo lộn. Bà Nguyễn Thị Thoa, một cư dân 71 tuổi, cho biết các bể chứa trong nhà đã khô từ lâu, còn bà phải đi xin từng can nước từ vùng lân cận để duy trì nhu cầu tối thiểu cho gia đình.
Hằng ngày, sau khi đưa các cháu đi học, bà Thoa lại mang trên chiếc xe đạp cũ để mang về bốn can nước loại 20 lít phục vụ việc ăn uống. Rửa sạch quần áo phải ngâm lại hai ngày một lần, trong khi tắm rửa và bảo vệ sinh cá nhân đều phải tiết kiệm đến mức tối đa để dành nước. Tình cảnh thiếu nước bi đát đến em cháu trong nhà bà phải ra tận ngoài đồng để giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân giữa thời tiết nắng nóng không thể trụ nổi.
Không chỉ xin nước, nhiều hộ dân còn phải bỏ số tiền lớn, khoảng 300.000 đồng cho mỗi khối nước để duy trì sinh hoạt hằng ngày
. Những gia đình có trẻ nhỏ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi các cháu đến sân bóng cũng phải tự mang theo can nước riêng để sử dụng. Ông Chu Văn Hồng, xóm trưởng xóm Vân Hội,xác nhận có khoảng 273 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu đang trong tình trạng thiếu nước sạch kéo dài và rất khó khăn.
Nguy cơ bệnh tật từ nguồn nước ao hồ không đảm bảo vệ sinh
Để đối phó với tình trạng khan hiếm, nhiều dân quân phải quay lại sử dụng nước ao hoặc tuyên truyền dù biết không đảm bảo vệ sinh sức khỏe. Tại làng Vân Hội, dòng nước đã chuyển sang màu đỏ đục làm nhiều hộ cùng lúc dùng máy hứng công suất lớn để hút nước lên dùng. Ông Trần Văn Đại, 80 tuổi, chia sẻ rằng trước đây xóm có giếng khoan nhưng đa số đã bỏ khi có nước máy, nay rơi vào thế bị động hoàn toàn.
Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng nước này được xác định là việc làm di chuyển đường ống nước để phục vụ công việc nâng cấp ngộ quốc lộ 46.Đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng kết nối thành phố Vinh và huyện Nam Đàn, tuy nhiên quá trình thực hiện đã gây gián đoạn hệ thống cấp nước sinh hoạt.Công việc kéo dài tạo ra công tơ nước của người dân im bất động hơn một tháng nay, gây nhiều bức xúc trong dư luận địa phương.
Chính quyền xã hội Kim Liên cho biết đã nắm bắt tình hình và đang phân phối hợp lý đơn vị cấp nước để tìm giải pháp giải quyết vấn đề này. Ông Thái Thế Kiên, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng, khẳng định đang phát triển các biện pháp cấp nước tạm thời cho người trong thời gian chờ đơn thi công sửa chữa xong. Tuy nhiên, người dân vẫn mong mỏi từng ngày để nguồn nước sạch được khôi phục ổn định, giúp cuộc sống sinh hoạt sớm trở lại bình thường.
Theo: Báo Tiền Phong