Căng thẳng quốc tế gia tăng khi Tehran bác bỏ tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển Hormuz chiến lược
- Kiev: Sáu người chết trong vụ xả súng và bắt giữ con tin
- Chàng trai 18 tuổi mắc hội chứng Marfan cần 70 triệu đồng phẫu thuật tim
- Ngộ độc bánh mì tại Nghệ An: Hơn 20 người nhập viện khẩn cấp sau khi ăn bánh mì
Đàm phán Mỹ – Iran và tối hậu thư từ Washington
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn, gọi các cuộc thảo luận tại Pakistan là cơ hội cuối cùng để Tehran chấp nhận một thỏa thuận hòa bình trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày 22/04. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng nếu không đạt được sự đồng thuận, quốc gia vùng Vịnh này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc phá hủy các cơ sở hạ tầng thiết yếu như nhà máy điện và hệ thống cầu đường.
Đáp lại tuyên bố từ phía Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định quốc gia này sẽ không nhượng bộ trước các áp lực từ bên ngoài.Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Ghalibaf cho biết dù các bên đã đạt được một số bước tiến nhất định nhưng trong các cuộc thảo luận tại Pakistan. Phía Iran cho rằng họ đã tham gia tiến trình này với thiện chí nhưng vẫn duy trì sự nghi ngờ sâu sắc đối với các cam kết từ phía Washingto.
Đại diện phía Tehran cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin giữa hai bên thay vì sử dụng các biện pháp đe dọa quân sự. Ông Ghalibaf nhận định rằng viễn cảnh về một thỏa thuận cuối cùng hiện vẫn còn rất xa vời và Tehran sẵn sàng chuẩn bị cho các kịch bản đối đầu nếu cần thiết. Căng thẳng ngoại giao này đang đặt khu vực vào trạng thái báo động khi thời hạn chót của tối hậu thư đang đến gần mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ cả hai phía.
Bế tắc tại eo biển Hormuz và vấn đề hạt nhân
Trọng tâm của cuộc khủng hoảng hiện nay xoay quanh chương trình hạt nhân và quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 25% lượng dầu thô giao dịch toàn cầu. Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran phải tháo dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và giao nộp số lượng uranium đã làm giàu để xóa bỏ hoàn toàn chương trình này. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bác bỏ yêu cầu trên, khẳng định Washington không có lý do gì để tước đoạt quyền lợi hạt nhân của quốc gia mình.
Tình hình tại eo biển Hormuz cũng diễn biến phức tạp với các quyết định phong tỏa được áp dụng liên tục từ phía Mỹ. Mặc dù Tehran từng thông báo mở cửa eo biển cho tất cả tàu thương mại như một phần của nỗ lực giảm leo thang khu vực. Nhưng phía Mỹ ngay sau đó đã tái lập lệnh phong tỏa các cảng của Iran, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ duy trì biện pháp gây áp lực kinh tế này cho đến khi một thỏa thuận hòa bình chính thức được ký kết giữa hai bên.
Hiện tại, phía Iran vẫn chưa xác nhận việc có tham gia vào vòng đàm phán tiếp theo với Hoa Kỳ hay không. Giới chức Tehran tuyên bố sẽ không quay lại bàn thương lượng trừ khi Washington từ bỏ những yêu cầu mà họ cho là quá đáng và mang tính áp đặt. Bên cạnh đó, Iran cáo buộc Mỹ đang cố tình gây bất ổn tại các vùng biên giới nhằm thực hiện các kế hoạch thay đổi chính trị nội bộ, một nỗ lực mà Tehran khẳng định là đã không mang lại kết quả.
Theo: Báo Dân trí