Công an Đồng Nai vừa đề nghị truy tố Đặng Ngọc Nhung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đáo hạn ngân hàng với số tiền lên đến hơn 17 tỷ đồng.

Phía điều tra tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 22/04 đã chính thức hoàn tất các thủ tục pháp lý để đề nghị truy tố đối với Đặng Ngọc Nhung về hành vi chiếm đoạt tài sản.Theo hồ sơ, bị can sinh năm 1986 và có nơi cư trú tại khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thuộc tỉnh Tây Ninh.

Những tình tiết trong vụ án bắt đầu phát sinh từ đầu năm 2019 và kéo dài liên tục cho đến tháng 12 cùng năm, thời điểm mà bị can Nhung rơi vào tình trạng thất nghiệp. Dù không có thu nhập ổn định và đang phải đối mặt với nhiều khoản nợ vây quanh, người phụ nữ này vẫn tìm cách thêu dệt nên những câu chuyện không có thật nhằm mục đích vay mượn tiền.

Đáo hạn ngân hàng và thủ đoạn chiếm đoạt tiền của các nạn nhân

Để tạo dựng niềm tin với những người xung quanh, Nhung đã đưa ra thông tin giả mạo về việc bản thân cần huy động vốn để thực hiện nghiệp vụ đáo hạn tại các ngân hàng. Với hứa hẹn sẽ cho người khác vay lại để hưởng chênh lệch, bị can đã khiến cho 13 nạn nhân tin tưởng và chuyển giao những khoản tiền lớn với hy vọng sinh lời nhanh chóng.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng, người phụ nữ này đã không sử dụng vào mục đích tài chính như đã thỏa thuận mà dùng toàn bộ để trả nợ và tiêu xài cho mục đích cá nhân. Sự việc này một lần nữa trở thành bài học nhắc nhở người dân cần phải hết sức thận trọng và kiểm chứng kỹ các thông tin giao dịch trước khi quyết định đầu tư vào những hình thức vay mượn ngắn hạn tương tự.

Theo: Báo Tiền Phong

Từ Khóa: