Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi Đức trong bối cảnh căng thẳng leo thang với đồng minh châu Âu về các vấn đề thương mại và chiến sự tại Trung Đông

Mỹ rút quân khỏi Đức và căng thẳng gia tăng với đồng minh

Ngày 2/5, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong thời gian từ 6 đến 12 tháng tới. Quyết định này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Pete Hegseth, nhằm đánh giá lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu để đáp ứng các yêu cầu thực địa. Hiện nay, Washington duy trì khoảng 36.000 quân tại Đức, bên cạnh hơn 12.600 binh sĩ tại Ý và 3.800 người tại Tây Ban Nha.Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã để ngỏ khả năng tiếp tục cắt giảm quân số tại các quốc gia này nếu họ không ủng hộ các chiến dịch của Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt là tại khu vực eo biển Hormuz.

Mối quan hệ giữa Washington và Berlin trở nên xấu đi sau những tranh cãi giữa ông Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz về vấn đề Iran. Phía Mỹ cáo buộc giới lãnh đạo Đức không hiểu rõ tình hình khi nhận định Tehran đang làm bẽ mặt Mỹ trên bàn đàm phán, đồng thời chỉ trích Berlin bao biện cho khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho rằng việc rà soát lực lượng là kết quả của quá trình rà soát toàn diện về thế bố trí lực lượng.Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây là một bước leo thang mới trong các bất đồng xuyên Đại Tây Dương vốn đã tồn tại từ lâu về cả an ninh lẫn thương mại.

Thuế nhập khẩu ô tô và phản ứng của Liên minh châu Âu

Cùng với các biện pháp quân sự, Washington thông báo sẽ nâng mức thuế nhập khẩu đối với ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu lên 25% kể từ tuần tới. Ông Trump cáo buộc khối này đã không tuân thủ các thỏa thuận thương mại được ký kết vào năm ngoái và cho rằng các hãng xe lớn như Mercedes-Benz hay BMW đang trục lợi từ thị trường Mỹ. Động thái đánh thuế này được xem là một áp lực kinh tế mạnh mẽ, diễn ra đồng thời với việc điều chỉnh lực lượng quân sự, khiến mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và châu Âu rơi vào giai đoạn thử thách nghiêm trọng.

Trước những quyết định từ Nhà Trắng, Ủy ban châu Âu tuyên bố sẽ giữ mọi lựa chọn để bảo vệ lợi ích của mình nếu Washington triển khai các biện pháp không phù hợp với cam kết chung. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Berlin đã chuẩn bị cho kịch bản Mỹ giảm quân và đang thảo luận với các đối tác NATO trong tinh thần tin cậy. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định việc rút quân này không phải là điều bất ngờ. Ông kêu gọi các quốc gia châu Âu cần phải tăng cường năng lực tự bảo đảm an ninh để thích ứng với tình hình mới khi sự hỗ trợ từ đồng minh truyền thống bị cắt giảm.

Theo: Báo Thanh Niên