Một thanh niên tại Ninh Bình bị khởi tố sau khi bị phát hiện tự sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm và dung dịch vệ sinh giả ngay trong trại chăn nuôi.
- Quảng Trị: Bắt thanh niên “tiện tay” trộm thẻ ATM của hàng xóm rồi đoán mật khẩu để rút tiền
- Phá hoại dưa hấu tại Nghệ An ngay trước vụ thu hoạch
- Việt Nam quyết liệt tinh gọn bộ máy sự nghiệp công lập
Sản xuất mỹ phẩm giả bằng cách học trên mạng xã hội
Đinh Quang Thiều, 30 tuổi, vừa bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi bị phát hiện điều hành một cơ sở hàng giả. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông này đã tận dụng các nền tảng mạng xã hội để tự tìm hiểu quy trình pha chế các loại mỹ phẩm và dung dịch vệ sinh đang phổ biến trên thị trường. Để hiện thực hóa kế hoạch, Thiều đã đặt mua trực tuyến đầy đủ các loại máy móc, nguyên liệu hóa chất cùng bao bì và tem nhãn giả mạo các thương hiệu có sẵn.
Thay vì sử dụng nhà xưởng chuyên dụng, đối tượng đã mượn lại trang trại chăn nuôi của một người dân tại xã Gia Lâm để làm nơi lắp đặt dây chuyền gia công. Tại đây, các sản phẩm được đóng gói thủ công và chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Việc chọn địa điểm là trại chăn nuôi giúp cơ sở này hoạt động kín đáo, tránh được sự chú ý của người dân địa phương và các đơn vị quản lý trong một thời gian.
Hơn 10.000 sản phẩm bị thu giữ tại hiện trường
Trong quá trình kiểm tra nơi sản xuất, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn hàng hóa thành phẩm. Tổng cộng có hơn 10.000 hộp và lọ các loại bao gồm kem dưỡng trắng da, dung dịch vệ sinh phụ nữ, sáp nẻ cùng nhiều mặt hàng chăm sóc sắc đẹp khác. Theo ước tính sơ bộ, tổng giá trị của số hàng giả mạo này lên tới gần 3,5 tỷ đồng, cho thấy quy mô sản xuất không hề nhỏ của cơ sở này.
Ngày 10/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Quang Thiều (SN 1994, trú tại xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ các đầu mối cung cấp nguyên liệu cũng như mạng lưới phân phối những sản phẩm kém chất lượng này ra thị trường. Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng sản xuất hàng giả tinh vi, lợi dụng các khu vực hẻo lánh để che giấu hành vi vi phạm.
Theo: Báo Dân trí