Sau chuyến bay đến Bắc Kinh vào tối 13/5, Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu ngày làm việc chính thức đầu tiên với Chủ tịch Tập Cận Bình vào sáng 14/5.

Diễn biến cuộc gặp thượng đỉnh tại quảng trường Thiên An Môn

Đúng 10h sáng ngày 14/5 theo giờ địa phương, sự kiện chính của chuyến thăm bắt đầu bằng cái bắt tay giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump. Buổi lễ diễn ra tại khu vực quảng trường Thiên An Môn, sau đó hai nhà lãnh đạo tiến vào Đại lễ đường Nhân dân để bắt đầu hội đàm. Sự kiện này thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông vì đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ cuộc hội ngộ bên lề một hội nghị tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

Hoạt động ngoại giao tiếp diễn với chuyến tham quan Điện Kỳ Niên thuộc khuôn viên Thiên Đàn, nơi mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Hoa. Tại đây, ông Tập Cận Bình chia sẻ về sự trường tồn của nền văn minh Trung Quốc, trong khi ông Trump tập trung vào các ý nghĩa thực tế hơn cho chương trình nghị sự. Không gian tại Điện Kỳ Niên được sử dụng như một điểm kết nối để hai bên trao đổi về những mục tiêu chung trước khi công bố các kết quả thu hoạch được từ hội nghị thượng đỉnh.

Chương trình làm việc trong ngày 14/5 được thiết kế dày đặc với các phiên thảo luận chuyên sâu và kết thúc bằng bữa tiệc tối. Chuyến thăm kéo dài đến hết ngày 15/5 này là lời đáp lại lời mời từ phía Trung Quốc nhằm ổn định mối quan hệ song phương đang gặp nhiều thử thách. Việc ông Trump trở lại Bắc Kinh sau gần 10 năm kể từ chuyến thăm năm 2017 cho thấy nỗ lực của cả hai phía trong việc duy trì kênh đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất.

Trọng tâm về kinh tế và các hồ sơ địa chính trị nóng

Cuộc hội đàm song phương giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra ngày 14/5. (Ảnh: Chụp màn hình báo dân trí)

Ưu tiên thực dụng nhất của đoàn Mỹ trong chuyến đi này là tìm kiếm các lô hàng nông sản quy mô lớn từ Trung Quốc. Các nông dân Mỹ kỳ vọng vào những thỏa thuận mới về đậu nành và thịt lợn, những mặt hàng vốn chịu ảnh hưởng mạnh bởi các tranh chấp thương mại trước đây. Đồng thời, Trung Quốc cũng dự kiến công bố các hợp đồng giá trị lớn liên quan đến lĩnh vực năng lượng và hàng không, đặc biệt là các dòng máy bay của Boeing nhằm cân bằng cán cân thương mại.

Vấn đề khoáng sản đất hiếm cũng là một điểm nóng trong chương trình nghị sự khi hai bên thảo luận về việc gia hạn thời gian đình chiến thương mại. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ngành sản xuất công nghệ cao của Mỹ, đòi hỏi sự đồng thuận để dòng chảy nguyên liệu không bị gián đoạn. Ngoài thương mại, các vấn đề về phát triển trí tuệ nhân tạo cũng được đưa ra bàn thảo nhằm thiết lập những quy tắc chung, tránh những cuộc chạy đua thiếu kiểm soát trong tương lai.

Cuối cùng, các hồ sơ về vũ khí hạt nhân và tình hình tại Iran là những nội dung không thể bỏ qua trong cuộc hội đàm lần này. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Iran đang căng thẳng, sự phối hợp hoặc ít nhất là hiểu biết lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc là rất cần thiết. Hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định mối quan hệ đã bị rạn nứt bởi nhiều bất đồng trong sáu tháng qua, nhằm tìm kiếm một tiếng nói chung cho các vấn đề an ninh toàn cầu vốn đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo: Báo Dân trí