Dự kiến nhập khẩu gạo của Việt Nam năm 2026 đạt 3,9 triệu tấn, giúp củng cố vị thế trung tâm chế biến nông sản thế giới nhờ tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu.

Dự báo nhập khẩu gạo đạt 3,9 triệu tấn vào năm 2026

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 3,9 triệu tấn gạo trong năm 2026. Con số này đưa nước ta trở thành quốc gia nhập khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Philippines. Việc tăng cường nhập khẩu được cho là nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại với nước láng giềng Campuchia.

Trong giai đoạn 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã thực hiện nhập khẩu ước tính khoảng 1,5 triệu tấn gạo với kim ngạch đạt 613 triệu USD. Mặc dù lượng nhập khẩu tăng, hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng khi đạt 3,3 triệu tấn lúa gạo. Điều này mang lại thặng dư thương mại gạo trị giá 957 triệu USD cho nền kinh tế.

Các chuyên gia nhận định việc tăng nhập khẩu nông sản nguyên liệu đang giúp Việt Nam củng cố vững chắc vị thế trung tâm chế biến toàn cầu. Sự kết hợp giữa sản xuất trong nước và nguồn cung nhập khẩu tạo ra chuỗi giá trị ổn định cho ngành lương thực. Điều này phản ánh chiến lược linh hoạt của các doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường.

 nhập khẩu gạo của Việt Nam
Thu mua lúa tại một xã biên giới ở An Giang. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Tận dụng nguồn cung lúa gạo dồi dào từ biên giới Campuchia

Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, cho biết lượng lúa lớn từ Campuchia thường đổ về qua các cửa khẩu biên giới. Phần lớn số lúa này do chính thương nhân Việt Nam chủ động sang thuê đất, mang theo giống và phân bón để canh tác. Sau đó, nông sản được vận chuyển về nước để phục vụ hoạt động sản xuất chế biến.

Trong cơ cấu lúa nhập khẩu, giống OM 5451 chiếm tỷ trọng lớn nhờ giá thành rẻ và dễ dàng đưa vào quy trình chế biến xuất khẩu. Đây là giống lúa mà nông dân Việt Nam hiện nay hầu như không còn gieo trồng hoặc chỉ canh tác với diện tích nhỏ lẻ. Do đó, việc nhập khẩu không gây ra áp lực cạnh tranh tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá xu hướng nhập khẩu từ Campuchia là tín hiệu tích cực, mang lại nhiều lợi ích cho đất nước. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, lượng lúa nhập khẩu từ thị trường này đã đạt khoảng 633.000 tấn. Dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng do chi phí sản xuất tại Campuchia thấp hơn so với Việt Nam.

Chiến lược nhập khẩu nguyên liệu thúc đẩy chế biến nông sản

Ngoài gạo, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản khác trong 4 tháng đầu năm 2026 cũng đạt 17,65 tỷ USD. Riêng ngành điều đã chi gần 2,2 tỷ USD để nhập khẩu 1,3 triệu tấn nguyên liệu, với lượng nhập tháng 3 tăng mạnh đến 44,6%. Đặc biệt, lượng nhập khẩu hạt điều trong tháng 4 ghi nhận mức kỷ lục từng ghi nhận.

Việt Nam hiện tiêu thụ gần 70% lượng điều thô xuất khẩu toàn cầu, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới. Tuy nhiên, ngành chế biến vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các quốc gia châu Phi và Campuchia. Việc này đặt ra thách thức khi một số nước bắt đầu hạn chế xuất khẩu nguyên liệu để tập trung chế biến.

Đối với ngành chăn nuôi, các doanh nghiệp cũng phải chủ động nhập khẩu ngô, lúa mì và đậu tương để đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất. Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi, cho rằng việc nhập khẩu giá tốt tạo điều kiện cạnh tranh. Trong 4 tháng đầu năm, lượng ngô nhập khẩu đã tăng 49%, đạt khoảng 4,4 triệu tấn.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: