Quảng Ninh – Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa đề nghị truy tố Nguyễn Đình Dụng vì nhận tiền tổ chức đưa bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới Móng Cái.
- Thỏa thuận dầu khí mới làm thay đổi thế cân bằng lợi ích
- Khoảnh khắc cô giáo lao tới giữa sân trường
- Phiến đá Palermo tiết lộ: Thần đã từng chung sống và cai trị loài người?
Theo kết luận điều tra, đầu tháng 9/2023, Dụng nhận lời một người đàn ông tên Soi qua ứng dụng Telegram để đưa đón nhóm người này từ khu vực mũi Sa Vĩ, biển Trà Cổ, nay thuộc phường Móng Cái 1, với tiền công 20 triệu đồng, sau đó thuê thêm Vũ Huy Thanh và Phạm Hồng Phương cùng tham gia. Vì động cơ vụ lợi, nhóm này bất chấp quy định pháp luật để tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép, và khi việc bị phát hiện, hai người bị bắt giữ, xét xử, còn Dụng bỏ trốn suốt hơn hai năm trước khi ra đầu thú.
Nguyễn Đình Dụng, sinh năm 1996, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên, quen biết Soi từ năm 2019 nhưng không rõ lai lịch hay nơi cư trú của người này. Theo thỏa thuận qua Telegram, sau khi đón nhóm người Trung Quốc, Dụng sẽ giao họ cho các đầu mối khác để nhận 20 triệu đồng.
Dụng đồng ý và liên hệ thuê Vũ Huy Thanh, trú tại thành phố Hải Phòng, cùng Phạm Hồng Phương, trú tại thành phố Quảng Ninh, tham gia thực hiện. Sáng 11/9/2023, sau khi nhận tọa độ và hình ảnh do Soi gửi qua Telegram, Dụng chỉ đạo Phương và Thanh chuẩn bị phương tiện đón người.
Phương sau đó bàn giao hai người Trung Quốc là Zeng Guiqiang và Li Peigen cho Thanh tại khu vực khách sạn Hồng Vận, thuộc phường Móng Cái 2. Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi Thanh điều khiển ô tô biển kiểm soát 34A-671.13 chở hai người này di chuyển trên cao tốc Hải Phòng – Móng Cái, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Liên quan vụ án, Phạm Hồng Phương và Vũ Huy Thanh đã bị đưa ra xét xử sơ thẩm, cùng bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Riêng Nguyễn Đình Dụng bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngay sau khi thực hiện hành vi, đến ngày 11/2/2026 mới đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định, vì động cơ vụ lợi, các đối tượng đã bất chấp quy định pháp luật, tổ chức và giúp sức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hành vi này xâm phạm chế độ quản lý xuất, nhập cảnh của Nhà nước, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
Hà Lê (tổng hợp)