Công an Khánh Hòa vừa khởi tố Ánh, Oanh và Hạnh vì tổ chức dùng ma túy tại quán karaoke xã Tân Định vào tháng 7/2025 để điều tra hành vi phạm tội.
- Miền Bắc vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, Biển Đông có thể đón bão mới
- Đà Nẵng khởi tố giám đốc sản xuất 11.000 hũ yến sào giả
- Thỏa thuận Mỹ – Iran: Hé lộ 9 điều khoản trong bản dự thảo cuối cùng
Hành vi vi phạm bị phát hiện tại cơ sở kinh doanh giải trí
Vụ việc bắt nguồn từ một đợt kiểm tra hành chính đột xuất của lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vào ngày 16/7/2025. Tại một quán karaoke nằm trên địa bàn xã Tân Định, tổ công tác phối hợp giữa công an tỉnh và địa phương đã bắt quả tang nhiều người đang có hành vi sử dụng chất cấm. Những người có mặt tại hiện trường đã bị tạm giữ ngay lập tức để phục vụ công tác phân loại và xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Qua quá trình đấu tranh khai thác và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã thu thập được các bằng chứng quan trọng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc dùng chất kích thích. Những lời khai ban đầu xác nhận rằng nhóm người này đã biến phòng hát thành nơi tụ tập để tiêu thụ các chất gây nghiện một cách trái phép. Các vật chứng thu giữ được tại chỗ đã củng cố thêm nhận định về một hoạt động có sự sắp xếp trước.
Hoạt động này diễn ra một cách tinh vi nhưng không thoát khỏi sự giám sát của lực lượng chức năng trong đợt cao điểm truy quét tội phạm tệ nạn xã hội. Đây là một phần trong nỗ lực kiểm soát các điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, cơ sở kinh doanh này cũng đang bị xem xét trách nhiệm liên quan đến việc để xảy ra hành vi phạm pháp.
Tổ chức sử dụng ma túy và các quyết định tố tụng liên quan
Dựa trên các tài liệu đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Ánh, Hồ Thị Oanh và Phan Lê Minh Hạnh. Lệnh bắt tạm giam đã được thực hiện đối với Ánh và Oanh để ngăn chặn các hành vi gây khó khăn cho quá trình tố tụng. Riêng trường hợp của Phan Lê Minh Hạnh, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thay vì tạm giam.
Lý do Hạnh được tại ngoại là do bị can này đang trong thời gian mang thai, một chính sách nhân đạo theo quy định của pháp luật hiện hành. Cả ba người phụ nữ này đều bị cáo buộc có vai trò chủ chốt trong việc đưa các chất gây nghiện vào cơ thể của những người khác trong cuộc vui tại quán karaoke. Hành vi này được xác định là đủ yếu tố cấu thành tội danh nghiêm trọng về việc lôi kéo và cung cấp chất cấm.
Trước khi ba bị can này bị xử lý, công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bốn đối tượng khác trong cùng vụ án với tội danh tương tự. Việc mở rộng điều tra cho thấy đây là một nhóm đối tượng có sự liên kết nhất định trong việc tổ chức các buổi tiệc tùng kèm chất kích thích. Hồ sơ vụ án đang tiếp tục được hoàn thiện để đưa các cá nhân ra xét xử công khai theo đúng trình tự pháp luật.
Theo: Báo Dân trí