Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét các lằn ranh đỏ về hạt nhân và eo biển Hormuz trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho bản thỏa thuận mới với phía Iran.

Thỏa thuận Mỹ – iran và những lằn ranh đỏ từ nhà trắng

Cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng ngày 29/5 kéo dài hai giờ đã khép lại với những tín hiệu về một quyết định mang tính bước ngoặt từ Tổng thống Donald Trump. Quan chức Mỹ xác nhận ông Trump sẽ chỉ ký kết nếu văn bản bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia và các điều kiện an ninh then chốt. Trọng tâm của đàm phán xoay quanh việc ngăn chặn khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran một cách vĩnh viễn.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã phác thảo ba điểm giới hạn mà phía Mỹ không thể nhân nhượng trong quá trình thương lượng. Iran phải cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân, bàn giao toàn bộ số uranium đã được làm giàu mức độ cao và chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là những yêu cầu nền tảng để Washington xem xét việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đang áp đặt lên quốc gia này.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump khẳng định eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức cho các hoạt động thương mại hàng hải mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào. Ông cũng cho biết quân đội Mỹ đang khẩn trương rà soát thủy lôi, đồng thời yêu cầu Iran phối hợp với quốc tế để tiêu hủy các kho uranium nằm sâu dưới lòng đất. Khi các cam kết được thực thi, lệnh phong tỏa hải quân sẽ được gỡ bỏ để tàu thuyền tự do đi lại.

Phản ứng của tehran trước các yêu cầu mới từ phía washington

Từ phía Tehran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf tuyên bố nước này chỉ tin vào những hành động thực tế thay vì những lời hứa hẹn trên bàn đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ không thực hiện bất kỳ nhượng bộ nào nếu đối phương không có những bước đi cụ thể trước để xây dựng niềm tin. Quan điểm này phản ánh sự hoài nghi sâu sắc của giới chức Iran đối với các đề xuất mới từ phía Mỹ.

Các cuộc thảo luận hiện đang diễn ra gián tiếp thông qua vai trò cầu nối của Pakistan và sự hỗ trợ từ Qatar nhằm đạt được một bản ghi nhớ hòa bình. Đề xuất gồm 14 điểm của Tehran tập trung vào việc chấm dứt các hành động quân sự, gỡ bỏ phong tỏa kinh tế và giải tỏa các nguồn tài sản đang bị phía Mỹ đóng băng. Những nỗ lực ngoại giao này hướng tới một thỏa thuận tạm thời trong 60 ngày để các bên tiếp tục đàm phán.

Mặc dù có những dự báo về một bản thỏa thuận sắp hoàn tất, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định hạt nhân và eo biển Hormuz chưa nằm trong nội dung bàn thảo. Ông cho biết trọng tâm hiện nay là chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và giải quyết các vấn đề nhân đạo liên quan đến lệnh cấm vận. Những tuyên bố trái ngược từ hai phía cho thấy quá trình đi đến một văn bản cuối cùng vẫn còn nhiều rào cản lớn.

Theo: Báo Dân trí