Cơ quan chức năng Hà Nội vừa chuyển hồ sơ vụ việc hơn 300 chai dầu gội nghi giả mạo nhãn hiệu tại xã Quang Minh sang công an để điều tra xử lý hình sự.

Mỹ phẩm giả bị phát hiện tại cơ sở kinh doanh không phép chứa thông tin sai lệch về nguồn gốc phân phối

Lực lượng Quản lý thị trường số 10 Hà Nội vừa phối hợp kiểm tra căn hộ tại chung cư B, xã Quang Minh. Đây là điểm kinh doanh của bà Đào Thị Hồng Ngân, nơi đang cất giữ số lượng lớn mỹ phẩm nghi giả mạo.

Qua rà soát thực tế, đoàn kiểm tra xác định cơ sở này hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chủ hộ cũng không thực hiện niêm yết giá bán sản phẩm và không có hóa đơn chứng từ hợp pháp cho lô hàng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 381 sản phẩm gồm dầu gội và dầu xả mang nhãn hiệu nước ngoài. Trong đó có 168 chai dầu gội và 213 chai dầu xả nhãn hiệu Biotin Collagen loại 500ml đang chờ được tiêu thụ.

Dù có nhãn phụ tiếng Việt ghi tên đơn vị phân phối tại Long Biên, lô hàng vẫn bị nghi ngờ về tính xác thực. Chủ cơ sở không thể chứng minh nguồn gốc của số mỹ phẩm này khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành.

Công an nhận định các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo thông tin về đơn vị nhập khẩu, mã số công bố và mã vạch. Các tài liệu ban đầu cho thấy sự không trùng khớp giữa thông tin trên bao bì và dữ liệu đăng ký.

Do vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển cho cơ quan công an điều tra. Việc kinh doanh hàng giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: