Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế tại Thanh Hóa đã tăng ga bỏ chạy, kéo lê một thiếu tá CSGT khoảng 300 m.
- Ba tổng thống Mỹ cùng sinh năm 1946 và những ngã rẽ lịch sử
- Thanh Hóa tiêu hủy 6.000 chai dầu gội không đúng công thức
- Mỹ bắn hạ drone Iran tại eo biển Hormuz giữa nỗ lực hòa đàm
Tài xế ô tô kéo lê CSGT khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra
Một vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại Thanh Hóa vào tối 12/06 khi lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Hạc Thành. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác số 14 do Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn phụ trách đang thực hiện kiểm tra các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Thiếp thì phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn.
Khoảng 22h20, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng chiếc ô tô mang biển kiểm soát 36A-379.xx để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển. Tuy nhiên tài xế không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng mà có hành động chống đối. Trong lúc tìm cách rời khỏi hiện trường, chiếc xe lao về phía Thiếu tá Lê Hữu Thuận đang làm nhiệm vụ.
Chiếc ô tô sau đó tiếp tục tăng tốc bỏ chạy, kéo theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn bám vào phương tiện trong quãng đường khoảng 300 m trước khi dừng lại. Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy cán bộ CSGT bị kéo lê trên đường trong tình huống nguy hiểm, làm dấy lên nhiều ý kiến về mức độ liều lĩnh của hành vi chống đối.
Tài xế ô tô kéo lê CSGT và kết quả kiểm tra nồng độ cồn
Người điều khiển chiếc ô tô được xác định là Lê Duy L 23 tuổi trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi khống chế và kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nồng độ cồn trong hơi thở của người này ở mức 0,025 mg/L khí thở. Hậu quả của vụ việc là Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn bị rạn xương quay và xương trụ cánh tay phải.
Cán bộ này đang được điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa. Đây là thương tích xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông. Sau vụ việc tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Duy L tài xế ô tô con.
Về các hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Chiếc ô tô cùng giấy phép lái xe của tài xế đã bị tạm giữ để phục vụ quá trình xác minh và xử lý theo quy định.
Tịnh Tâm (tổng hợp)