Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp điện vướng vòng lao lý vì sai phạm, buộc toàn ngành phải cấp tốc kiện toàn nhân sự để duy trì vận hành giữa mùa cao điểm.

Biến động nhân sự lãnh đạo tại các đơn vị phát điện

Trong hơn hai tháng qua, hệ thống năng lượng tại Việt Nam ghi nhận làn sóng khởi tố và bắt tạm giam nhiều cán bộ chủ chốt tại các doanh nghiệp phát điện và truyền tải. Tại Công ty Nhiệt điện Hải Phòng, Tổng giám đốc Dương Sơn Bá đã bị bắt để điều tra về hành vi làm giả tài liệu liên quan đến dữ liệu quan trắc môi trường. Tương tự, tại Nhiệt điện Quảng Ninh, Thành viên Hội đồng quản trị Lê Việt Cường cùng hai cán bộ dưới quyền cũng bị tạm giam với cáo buộc can thiệp vào hệ thống quan trắc tự động.

Để tránh tình trạng đình trệ, các đơn vị chủ quản đã nhanh chóng đưa ra những phương án thay thế nhân sự cấp bách nhằm duy trì hoạt động. Hội đồng quản trị Nhiệt điện Hải Phòng đã giao nhiệm vụ điều hành cho Phó Tổng giám đốc Trần Xuân Trường, đồng thời thay đổi người đại diện pháp luật ngay sau vụ bắt giữ. Tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ông Hoàng Xuân Khôi cũng được giao quyền Tổng giám đốc nhằm đảm bảo mạng lưới điện xương sống không gặp gián đoạn trong quá trình điều tra.

Mặc dù đối mặt với biến động nhân sự, các doanh nghiệp phát điện vẫn đặt ra các mục tiêu sản xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể. Tổng công ty Phát điện 2 cho biết đã lập tổ công tác đặc biệt để trực tiếp giám sát các dự án cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại Hải Phòng, yêu cầu hoàn thành trước cuối năm 2026. Đồng thời, nhà máy này vẫn duy trì kế hoạch sản xuất gần 7 tỷ kWh điện với doanh thu kỳ vọng hơn 10.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải đang tăng cao.

Khối tư vấn xây lắp duy trì hoạt động giữa khủng hoảng

Làn sóng pháp lý không chỉ dừng lại ở các nhà máy điện mà còn lan rộng sang các doanh nghiệp tư vấn và xây dựng hạ tầng năng lượng. Tập đoàn PC1 ghi nhận sự thay đổi lớn khi cả Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn lẫn Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương cùng nhiều cán bộ chủ chốt khác bị khởi tố. Tại các công ty tư vấn xây dựng điện từ PECC1 đến PECC4, hàng loạt lãnh đạo cấp cao cũng bị bắt tạm giam, gây ra những lo ngại về tiến độ của các dự án lưới điện.

Trước tình hình này, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đồng loạt thông báo khẳng định mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh vẫn diễn ra theo kế hoạch. Đại diện PC1 cho hay bộ máy điều hành đã được kiện toàn để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với đối tác và các tổ chức tín dụng. Các đơn vị tư vấn như PECC1 và PECC2 cũng khẳng định tiếp tục triển khai các dự án nguồn điện quan trọng, đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng dựa trên các quy chế quản trị nội bộ hiện hành.

Nỗ lực ổn định vận hành diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc liên tục lập kỷ lục mới do thời tiết nắng nóng. Số liệu từ EVN cho thấy sản lượng điện 6 tháng đầu năm tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước, buộc các đơn vị vận hành phải huy động tối đa mọi nguồn phát. Việc phối hợp giữa các đơn vị hiện đang tập trung vào việc bảo trì tổ máy và đảm bảo nhiên liệu, nhằm giữ cho hệ thống an toàn trong giai đoạn căng thẳng nhất của mùa khô.

Nguyễn Lan (tổng hợp)