Mỹ phát động thêm một đợt tấn công quân sự vào Iran, sau khi tố cáo lực lượng nước này khai hỏa nhằm vào tàu hàng đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
- Phụ Thọ: Khởi tố người phụ nữ trộn bột ngô, bột sắn làm tinh bột nghệ giả
- Gene, hormone và lối sống giúp phụ nữ sống thọ hơn đàn ông
- Bộ Ngoại giao triển khai bảo hộ công dân sau vụ lật ca nô Phú Quốc
Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng nước này bắt đầu tập kích từ đêm 12/7, giờ Hà Nội, nhằm làm suy yếu năng lực của Tehran và ngăn nước này “tấn công thủy thủ dân sự và tàu hàng di chuyển tự do qua eo biển Hormuz”. CENTCOM dẫn lời: “Tổng tư lệnh đã chỉ đạo tiến hành những cuộc tấn công này nhằm buộc lực lượng Iran phải chịu trách nhiệm”, nhắc đến Tổng thống Donald Trump.
Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên CENTCOM, nói Iran đã khai hỏa nhằm vào tàu hàng ở Hormuz trong vòng một giờ trước khi Mỹ ra tay. Máy bay Mỹ bắn hạ một tên lửa hành trình và một máy bay không người lái tự sát do Iran triển khai.
Nhiều vụ nổ vang lên đêm 12/7 tại miền nam Iran, ở các khu vực Jask, Qeshm, Bandar Abbas và Sirik. Giới chức Iran nói không có thương vong dân thường, không có thiệt hại hạ tầng. Đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin một tháp viễn thông tại Sirik bị nhắm mục tiêu — cùng địa điểm từng bị đánh trong đợt tập kích trước đó.
Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc tập kích trong 24 giờ qua, gọi đó là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Cơ quan này nói quân đội Mỹ dùng lãnh thổ và hạ tầng của các nước dọc bờ nam vịnh Ba Tư để tấn công Iran, cảnh báo những điểm xuất phát ấy sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp cho “đòn tập kích mang mục đích phòng vệ” của Tehran. Tuyên bố này được đưa ra trước khi CENTCOM công bố đợt tấn công mới.
Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an buộc “các bên gây hấn” cùng những nước hỗ trợ phải chịu trách nhiệm. IRGC cáo buộc Mỹ “áp đặt ý chí” lên chính phủ Oman, khi tìm cách đưa tàu thuyền đi qua Hormuz theo một “tuyến hàng hải trái phép” ở phía nam khu vực.
Khu vực từng yên ắng suốt ba tuần sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hồi giữa tháng 6. Căng thẳng quay lại khi Mỹ phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) mở tuyến mới ở phía nam Hormuz, nằm trong lãnh hải Oman, khuyến khích tàu thương mại tránh tuyến phía bắc đi qua lãnh hải Iran. Tàu hàng qua eo biển sau đó bị tấn công, kéo theo các đòn ăn miếng trả miếng giữa hai bên.
Vũ Quyến (tổng hợp).