JORDAN – Quân đội Jordan xác nhận đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa được phóng từ phía Iran, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục lan rộng ra nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Theo hãng thông tấn Petra, vụ đánh chặn diễn ra vào sáng ngày 16/7, khi các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống nhiều khu vực nhưng không gây ra thương vong hay thiệt hại về tài sản. Cùng thời điểm, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA và kênh Press TV loan tin quân đội nước này đã tiến hành tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ đặt tại Jordan.

Lực lượng Vũ trang Jordan cho biết tổng cộng tám tên lửa của Iran đã bị hệ thống phòng không nước này đánh chặn trên bầu trời trong sáng cùng ngày. Các mảnh vỡ sau đó rơi xuống rải rác ở nhiều khu vực khác nhau, song đến nay vẫn chưa có báo cáo nào ghi nhận người dân bị thương hoặc công trình bị hư hại.

Về phía Iran, IRNA và Press TV dẫn tuyên bố của quân đội nước này cho biết các máy bay không người lái đã được huy động để tấn công hệ thống thông tin liên lạc cùng kho nhiên liệu tại căn cứ không quân Al-Azraq của Mỹ ở Jordan. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, viết tắt là CENTCOM, vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước các tuyên bố nói trên từ phía Iran.

Diễn biến căng thẳng không chỉ giới hạn ở Jordan mà còn lan sang hai quốc gia láng giềng là Bahrain và Kuwait trong cùng thời gian. Bộ Nội vụ Bahrain thông báo còi báo động đã được kích hoạt trong đêm, đồng thời khuyến cáo người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh nguy hiểm.

Tại Kuwait, Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này cho biết hệ thống phòng không đang phải đối phó với các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào lãnh thổ. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn tuyên bố từ Tehran khẳng định lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Kuwait.

Hình ảnh vệ tinh do Cơ quan Vũ trụ châu Âu công bố cho thấy một nhà kho tại khu công nghiệp gần khu vực Mina Abdullah của Kuwait đã bị hư hại và xuất hiện nhiều vết cháy. Thiệt hại này được ghi nhận sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra vào sáng thứ Tư, ngày 15/7.

Trước đó, hãng tin CNN đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại cảnh máy bay không người lái của Iran tấn công vào nhà kho nói trên khiến khu vực này bốc cháy dữ dội. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, viết tắt là IRGC, sau đó tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công là một trung tâm hậu cần và hỗ trợ thuộc quân đội Mỹ đặt tại Mina Abdullah.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào được xác minh độc lập để khẳng định nhà kho xuất hiện trong hình ảnh vệ tinh và đoạn video nói trên có thực sự liên quan đến cơ sở của quân đội Mỹ hay không. Khoảng cách giữa các tuyên bố từ Iran và sự im lặng của CENTCOM cho thấy mức độ leo thang thực tế của xung đột vẫn còn nhiều điểm chưa được làm rõ.

Nguyễn Chiến (tổng hợp)