WASHINGTON – Nhiều nguồn tin cho biết Mỹ và Israel đang chuẩn bị một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các nhà máy điện, nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng khác của Iran, nhằm gây sức ép buộc Tehran chấp nhận điều khoản ngừng bắn của Washington.
- Cán bộ kiểm dịch nhận hối lộ, tiếp tay đường dây buôn lậu 1.000 tỷ đồng
- Điện thoại thành bảo mẫu, trẻ nghiện màn hình và phụ huynh bất lực
- Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, khởi tố 26 người
Theo Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh một cuộc tấn công mới, có thể bắt đầu ngay cuối tuần này và kéo dài vài ngày, trong khi CBS News mô tả đây có thể là một trong những chiến dịch ném bom quyết liệt nhất nhằm vào Iran từ trước đến nay. Kế hoạch được thảo luận tại cuộc họp nội các của ông Trump ở Camp David hôm 31/7, trong bối cảnh các quan chức quân sự tính đến khả năng cắt điện trên khắp Tehran.
Phạm vi và thời gian chính xác của chiến dịch, theo các nguồn tin, vẫn chưa được chốt. Lực lượng Mỹ và Israel được cho là đang phối hợp chuẩn bị, nhưng CBS và Axios cùng đưa tin rằng ông Trump mới chỉ “nghiêm túc cân nhắc” các cuộc tấn công, chưa đưa ra quyết định cuối cùng — thông tin này đối lập với khẳng định từ WSJ rằng lệnh tấn công đã được ban hành.
Một yếu tố định hình thời điểm hành động là thị trường tài chính. Các quan chức Mỹ được cho là đã bàn việc hoàn tất các cuộc tấn công trước khi thị trường mở cửa vào ngày 3/8, do lo ngại đòn đánh vào cơ sở năng lượng Iran có thể làm gián đoạn giá dầu và gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ lẫn kinh tế toàn cầu.
Trong nội bộ Nhà Trắng, một số phụ tá tập trung vào tình hình chính trị trong nước đã phản đối việc leo thang, theo CBS. Dù vậy, ông Trump vẫn công khai ám chỉ các cuộc tấn công dữ dội hơn sắp xảy ra: “Chúng ta sẽ tấn công họ rất mạnh. Đến một lúc nào đó, họ sẽ nói: Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa”.
Về phía quân đội, các quan chức được cho là đã thảo luận về việc cắt điện trên khắp Tehran, với nhà máy điện và nhà máy lọc dầu được xác định là mục tiêu tiềm năng. Phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, xác nhận mức độ sẵn sàng: “Bộ Chiến tranh đã sẵn sàng, có thể thực thi chỉ thị của tổng thống bất cứ lúc nào”.
Về vai trò của Israel, các nguồn tin Mỹ nói rằng nước này đã được thông báo và đang phối hợp với Washington. Tuy nhiên, một quan chức Israel phủ nhận điều này, khẳng định Israel không được yêu cầu tham gia hay được thông báo về bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc nối lại hoạt động quân sự quy mô lớn — một khoảng cách giữa hai nguồn tin đáng chú ý.
Theo Axios, mục tiêu của các cuộc tấn công được đề xuất là gây áp lực để Tehran chấp nhận các điều khoản của Washington trong đàm phán ngừng bắn đang diễn ra. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã trình bày với ông Trump ba phương án quân sự trong cuộc gặp đầu tuần này, bao gồm tấn công các tuyến đường bộ mà Iran dùng để tiếp tế cho lực lượng quân sự; ông cũng đã gặp Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.
Nếu diễn ra, một chiến dịch chung sẽ đánh dấu sự trở lại của Israel với hoạt động chiến đấu trực tiếp. Điều này cũng đặt ra nguy cơ Iran nối lại các cuộc tấn công tên lửa vào Israel — mục tiêu mà Tehran chưa nhắm đến kể từ khi bản ghi nhớ trước đó sụp đổ và Mỹ nối lại hoạt động chiến đấu vào tháng 7.
Nguyễn Hiệp (tổng hợp)