Trong đợt sắp xếp lại hệ thống trường công lập, hơn chục phó hiệu trưởng tại phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên đã viết đơn xin thôi quản lý để trực tiếp đứng lớp.

Ông Ninh Vương Thành, Chủ tịch UBND phường Bá Xuyên, cho biết địa phương đang giảm số trường công lập từ 11 xuống còn 3 theo phương án sắp xếp đang triển khai. Cùng thời điểm, các phường Quang Sơn, Sông Công và Bách Quang của tỉnh Thái Nguyên cũng thực hiện việc gộp trường, kéo theo thay đổi vị trí của nhiều cán bộ quản lý.

Thái Nguyên đang triển khai sắp xếp hệ thống trường học công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, song song với yêu cầu bảo đảm điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh. Tại xã Quang Sơn, 7 trường với 11 điểm trường, 95 lớp và 2.163 học sinh sẽ được gộp còn 4 trường, giảm 42,86% đầu mối, tương đương gần 43%.

UBND xã Quang Sơn cho biết toàn bộ cơ sở trường học hiện có vẫn tiếp tục được sử dụng dưới hình thức trường chính, phân hiệu hoặc điểm trường. Trong giai đoạn 2026 – 2030, địa phương không đóng cửa điểm trường nào, học sinh và giáo viên cơ bản vẫn học tập, công tác tại nơi hiện tại.

Tại phường Sông Công, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chánh Văn phòng UBND phường, cho biết 8 trường công lập sẽ được sắp xếp còn 3 trường. Phường Bách Quang có quy mô lớn hơn, với 10 trường công lập dự kiến gộp còn 4 trường, các cơ sở còn lại chuyển thành phân hiệu, theo ông Nguyễn Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Bách Quang.

Việc chọn người đứng đầu các trường sau sắp xếp là khâu được các địa phương đặc biệt lưu tâm, vì phải căn cứ vào năng lực quản lý, chuyên môn và khả năng điều hành một trường có quy mô lớn hơn trước. Với những phó hiệu trưởng không tiếp tục giữ vị trí quản lý, việc xuống làm giáo viên đồng nghĩa với thay đổi vai trò công việc.

“Các cán bộ quản lý ai cũng có tâm tư, bởi đang giữ vai trò lãnh đạo giờ xuống làm giáo viên. Tuy nhiên, vì sự nghiệp chung ai cũng vui vẻ”, ông Giang cho biết. Tại phường Bá Xuyên, nơi có 11 trường công lập dự kiến giảm còn 3, ông Thành cho biết đội ngũ giáo viên và nhân viên hành chính cơ bản không biến động, đối tượng chịu tác động chủ yếu là cán bộ quản lý.

“Do làm tốt công tác tuyên truyền, hầu hết các cán bộ quản lý đều ủng hộ. Thậm chí, hơn chục hiệu phó các trường tự nguyện viết đơn xin làm giáo viên, trực tiếp giảng dạy”, ông Thành cho biết. Những người này sẽ được bố trí làm tổ trưởng chuyên môn, còn vị trí hiệu trưởng dành cho người có chuyên môn và năng lực quản lý tốt.

Trên phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 1/7/2025 Thái Nguyên có 929 cơ sở giáo dục công lập; sau sắp xếp dự kiến còn 426 cơ sở, giảm 503 cơ sở. Riêng khối trường do UBND xã, phường quản lý, số đầu mối dự kiến giảm 497, từ 865 xuống còn 368 cơ sở.

UBND tỉnh Thái Nguyên xác định các trường sau sắp xếp sẽ tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên; mỗi trường có một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và bộ phận hành chính chung. Công tác lựa chọn cán bộ quản lý được thực hiện theo nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống”, bảo đảm tiêu chuẩn về năng lực quản trị, uy tín và khả năng điều hành trường quy mô lớn hơn. Những cán bộ không tiếp tục giữ chức vụ quản lý sẽ được bố trí công việc phù hợp hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Hà Lê (tổng hợp)

Từ Khóa: