Hưng Yên – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định bà Bùi Thị Hoài cùng bà Bùi Khánh Ly, khi còn là nhân viên của Công ty TNHH Process Lab.Micron Việt Nam, đã chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng của doanh nghiệp Nhật Bản này.

Vụ việc xảy ra tại doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, có trụ sở tại Khu công nghiệp Thăng Long II, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, sau khi công ty gửi đơn trình báo tới cơ quan điều tra. Ngày 27/7/2026, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Bà Hoài, sinh năm 1983, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng, cùng bà Ly, sinh năm 1991, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, bị xác định đã lợi dụng vị trí nhân viên tại công ty để thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đánh giá vụ việc có tính chất phức tạp, hành vi thực hiện tinh vi và có tổ chức.

Quá trình xác minh gặp nhiều trở ngại do khối lượng tài liệu lớn, trong đó có nhiều văn bản bằng tiếng Nhật, khiến việc lấy lời khai và đối chiếu thông tin với lãnh đạo người Nhật Bản của công ty phải thực hiện qua phiên dịch. Trong khi một đối tượng bỏ trốn, người còn lại không hợp tác và tìm cách chối bỏ hành vi phạm tội.

Sau khi khởi tố, bà Hoài bị bắt tạm giam, còn bà Ly bị ra quyết định truy nã do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy khoảng cách giữa vị trí công việc được tin tưởng giao phó và hành vi chiếm đoạt tài sản mà hai nhân viên này thực hiện trong suốt thời gian làm việc tại công ty.

Ngày 07/8/2026, ông Yoshino Shoji, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Process Lab.Micron Việt Nam, đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Hưng Yên vì những nỗ lực trong quá trình xử lý vụ án. Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Lê (tổng hợp)