Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế và trừng phạt, Ấn Độ tuyên bố vẫn duy trì nhập khẩu dầu Nga theo các hợp đồng dài hạn.
- Ấn Độ bỏ F-35 Mỹ, chọn Su-57 Nga: Tính toán chiến lược và quyền tự chủ
- Ukraine phanh phui đường dây tham nhũng thổi giá vũ khí.
- Xưởng đèn cầy mất điện cả ngày, bốc cháy dữ dội trong đêm ở Tây Ninh
Tóm tắt nội dung
Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu Nga
Theo Reuters ngày 2-8, các nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết New Delhi sẽ tiếp tục mua dầu từ Nga, bất chấp cảnh báo cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Trump trước đó khẳng định Ấn Độ có thể phải đối mặt “các hình phạt bổ sung” nếu tiếp tục nhập khẩu dầu và vũ khí từ Nga. Ngoài ra, Washington cũng đã áp thuế 25% với hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ.
Ngày 1-8, Tổng thống Mỹ nói rằng ông “nghe tin Ấn Độ sẽ dừng mua dầu Nga”. Tuy nhiên, các nguồn tin khẳng định chưa có bất kỳ thay đổi nào ngay lập tức vì đây là các hợp đồng dài hạn, không thể hủy trong một sớm một chiều.
Lý do Ấn Độ duy trì mua dầu Nga
Một quan chức giấu tên giải thích rằng nhập khẩu dầu Nga giúp ổn định thị trường và ngăn giá dầu toàn cầu tăng vọt. Ấn Độ vẫn mua vào với giá thấp hơn mặt bằng chung, bất chấp các biện pháp hạn chế từ phương Tây.
Khác với dầu Iran và Venezuela, dầu thô Nga không bị trừng phạt trực tiếp. New Delhi cũng khẳng định các hợp đồng hiện tại đều nằm trong mức trần giá do Liên minh châu Âu (EU) áp dụng.
Chính sách năng lượng không thay đổi
Tờ The New York Times dẫn lời hai quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết chính sách năng lượng của nước này vẫn giữ nguyên. Trong buổi họp báo ngày 1-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Randhir Jaiswal nhấn mạnh: “Ấn Độ có quan hệ đối tác ổn định và lâu dài với Nga. Chúng tôi lựa chọn nguồn cung dựa trên những gì thị trường chào bán và hoàn cảnh toàn cầu hiện tại”.
Hiện tại, cả Ấn Độ, Mỹ và Nga đều chưa có phản hồi chính thức về thông tin này.
Cảnh báo trừng phạt từ Mỹ
Ngày 14-7, ông Trump cảnh báo sẽ áp “thuế thứ cấp” lên tới 100% đối với các quốc gia tiếp tục giao dịch với Nga nếu Moscow không đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong vòng 50 ngày.
Đến 29-7, thời hạn này được rút ngắn xuống còn 10 ngày, tức trước ngày 8-8. Đây được coi là tối hậu thư mạnh mẽ nhất mà Washington đưa ra kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.
Theo: Plo