Sau gần hai tuần cao điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện hàng chục vụ buôn lậu, xử lý nghiêm hàng hóa giả, nhập lậu
- Đà Nẵng ngập nặng trong đêm do bão số 1: Nhiều người dân di tản khẩn cấp
- Tha thứ cho sai lầm của bản thân — Bài học từ chàng kỹ sư trẻ
- Quốc hội thông qua phương án sáp nhập tỉnh, thành vào sáng nay
Tóm tắt nội dung
Đồng loạt kiểm tra, xử lý mạnh tay theo chỉ đạo Chính phủ
Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ ngày 29/5 đến 15/6/2025, tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát thị trường.
UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các lực lượng như Công an, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Hải quan… phối hợp kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu và hàng giả.
Phát hiện hàng chục vụ vi phạm chỉ trong nửa tháng
Theo ông Hà Thanh Hải – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã kiểm tra 28 vụ, trong đó có 23 vụ vi phạm liên quan đến hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả.
Tính đến ngày 10/6, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã kiểm tra tổng cộng 50 vụ, phát hiện 40 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa khoảng 337 triệu đồng. Các mặt hàng vi phạm bao gồm: phụ kiện điện thoại, quần áo may sẵn, giày dép, mắt kính, đồ chơi trẻ em…
Đã có 9 vụ được xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng.
Liên ngành phối hợp kiểm tra, xử lý hàng hóa trị giá hàng trăm triệu
Ngoài hoạt động độc lập của từng đơn vị, công tác phối hợp liên ngành cũng được đẩy mạnh. Qua 51 lượt kiểm tra, phát hiện 8 vụ vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa hơn 300 triệu đồng. Các sản phẩm bị xử lý chủ yếu là điện gia dụng, xe đạp điện và kính mắt.
6 trong số các vụ vi phạm đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng.
Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xử lý quyết liệt, lâu dài
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – ông Hồ Văn Mừng cho rằng, phòng chống buôn lậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài. Tỉnh sẽ huy động toàn bộ hệ thống chính trị, kết hợp điều tra, giám sát chặt khu vực biên giới và tăng cường phối hợp với các địa phương, quốc gia lân cận.
Ông nhấn mạnh, cần kiểm soát nghiêm thực phẩm giả, thuốc kém chất lượng và hàng hóa có nguy cơ gây hại sức khỏe người dân, đồng thời không làm khó doanh nghiệp chân chính.
Ứng dụng công nghệ, tiếp nhận phản ánh từ người dân
Tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào giám sát thị trường, chuyển đổi từ phương thức kiểm tra truyền thống sang giám sát điện tử, kiểm tra nhanh, chính xác và kịp thời.
Bên cạnh đó, sẽ thành lập đường dây nóng để người dân tố giác vi phạm, đặc biệt là hành vi tiếp tay buôn lậu của cán bộ, đảng viên.
Tổ công tác đặc biệt được thành lập giám sát toàn diện
UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt, chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện cao điểm chống buôn lậu tại các địa phương.
Tổ công tác có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác phòng chống buôn lậu.Tỉnh An Giang quyết tâm duy trì hoạt động kiểm soát thị trường ở mức cao, không chỉ trong các đợt cao điểm mà cả lâu dài, nhằm từng bước ngăn chặn triệt để buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Theo: VOV