Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã phê chuẩn để quân đội Mỹ tiếp tục sử dụng các căn cứ quân sự của Anh cho một số chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Quyết định được đưa ra ngay trong tuần đầu ông Burnham nhậm chức, sau khi các bộ trưởng cấp cao và quan chức an ninh Anh họp bàn và thống nhất trước đó. Chính sách này tiếp nối đường lối mà cựu Thủ tướng Keir Starmer đã thiết lập, trong bối cảnh Washington mở rộng chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Theo kênh tin tức i24 News ngày 22/7, các quan chức Anh thống nhất cho phép Mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương và căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh. London mô tả các chiến dịch này mang tính phòng thủ. Ông Burnham được báo cáo đầy đủ về các cuộc thảo luận trước khi nhậm chức và đã chấp thuận duy trì chính sách trên.

Việc duy trì chính sách đồng nghĩa các căn cứ của Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ một số chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ. Washington lý giải các hoạt động này nhằm đối phó mối đe dọa tên lửa từ Iran và bảo vệ hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Quyết định đang vấp phải phản ứng chính trị. Các lực lượng chỉ trích, trong đó có các đảng đối lập cánh tả, cho rằng việc cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của Anh có thể khiến London trở thành bên tham gia cuộc xung đột. Chính phủ Anh nói họ đang cố gắng cân bằng giữa việc duy trì liên minh với Mỹ và những quan ngại trong nước cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến cuộc xung đột đang mở rộng.

Sau khi nhậm chức, ông Burnham đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để trao đổi về tình hình Trung Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết của Anh trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Ông Trump đánh giá cuộc trao đổi diễn ra tích cực và cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về thương mại, hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực.

Vũ Quyến (tổng hợp).