Sau bão số 7 Tapah, Biển Đông nhiều khả năng đón thêm một cơn bão mới, khi áp thấp 09b, được dự báo tiến vào và mạnh lên. Các chuyên gia cảnh báo, Việt Nam có thể nằm trong hướng di chuyển của cơn bão này.
- Dự báo thời tiết ngày 11/9/2025: Bắc Bộ mưa vừa, rải rác có dông
- Người cha ung thư giai đoạn cuối đau lòng phát hiện con gái không phải ruột thịt
- Cách uống nước mía tốt cho gan thận
Diễn biến thời tiết phức tạp ở Biển Đông
Chiều 10/9, PAGASA cho biết áp thấp 09b đang di chuyển trong vùng biển ngoài khơi đảo Polillo, tỉnh Quezon. Trước đó, vào sáng cùng ngày, áp thấp đã hình thành ở khu vực ngoài khơi Camarines Norte.
Trong vòng 24 giờ tới, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới là không cao. Nhưng trong giai đoạn từ ngày 10 – 16/9, hai hệ thống áp thấp khác nhau; được dự báo sẽ xuất hiện gần khu vực Biển Đông, trong đó một áp thấp có khả năng tiến sâu vào vùng biển này.
Đến tuần tiếp theo (17 – 23/9), áp thấp đầu tiên được dự đoán, sẽ rời khỏi khu vực Philippines và tiến sang Biển Đông, nhiều khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam. Đây chính là cơ sở để các nhà dự báo cảnh báo, về khả năng hình thành bão số 8.


Ngoài ra, áp thấp thứ hai cũng đang có dấu hiệu phát triển ở khu vực rìa phía đông PAR, tuy nhiên khả năng tác động đến Biển Đông thấp hơn.
Cảnh báo sớm và bài học từ bão số 7 Tapah
Tháng 9 được xem là cao điểm mùa bão, với số lượng bão hoạt động dày đặc. Thống kê khí tượng cho thấy, trung bình trong tháng này có từ 2 – 4 cơn bão; đi vào hoặc hình thành ở Biển Đông.
Trước khi áp thấp 09b xuất hiện, áp thấp 09a đã mạnh lên thành bão số 7 Tapah và gây ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc, sau khi vượt qua Biển Đông. Diễn biến nhanh và phức tạp của Tapah là lời nhắc nhở về sự cần thiết của cảnh báo sớm và chuẩn bị kịch bản ứng phó.
Theo phân tích, áp thấp 09b; có thể chọn một trong bốn hướng; di chuyển quen thuộc. Trong đó, kịch bản được chú ý nhất là đi vào Biển Đông; qua phía nam Luzon (Philippines) và hướng thẳng tới Việt Nam. Đây cũng là hướng đi của nhiều cơn bão mạnh trong lịch sử.
Trước nguy cơ này, chuyên gia khuyến nghị:
- Các địa phương ven biển cần sớm rà soát phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, vật tư phòng chống bão.
- Ngư dân hoạt động xa bờ cần thường xuyên cập nhật tin bão, duy trì liên lạc để đảm bảo an toàn.
- Người dân trong đất liền, đặc biệt khu vực Trung Bộ, cần cảnh giác với nguy cơ mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất.
Sự chủ động từ sớm, không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; mà còn tạo thế chủ động; trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường.
Theo: Khai Mở