Giới chức Nhật Bản vừa triệt phá đường dây buôn lậu cần sa khô, lớn chưa từng có, thu giữ gần 1 tấn hàng, trị giá hơn 800 tỷ đồng. Ba phụ nữ quốc tịch Việt Nam bị bắt giữ, mở màn cho cuộc điều tra quy mô, về mạng lưới ma túy xuyên quốc gia.
- Nhượng lãnh thổ – “Lằn ranh đỏ” của Ukraine trong đàm phán với Nga
- Vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành xúc động khi được tại ngoại
- Chữ Nhẫn trong hôn nhân – Chìa khóa giữ gìn hạnh phúc
Tóm tắt nội dung
Nhật Bản phá vụ buôn lậu cần sa kỷ lục
Ngày 14/8, Cảnh sát tỉnh Kanagawa; phối hợp cùng Lực lượng Cảnh sát biển và Hải quan Nhật Bản, thông báo; đã bắt giữ ba phụ nữ quốc tịch Việt Nam; liên quan đến vụ buôn lậu gần 1 tấn cần sa khô, trị giá khoảng 5,2 tỷ yên (hơn 800 tỷ đồng).
Đây được xem là vụ thu giữ ma túy lớn nhất, từ trước đến nay tại Nhật Bản.
Thủ đoạn tinh vi: Giấu cần sa trong các “bao gạo”
Theo kết quả điều tra ban đầu, lô hàng được vận chuyển từ Việt Nam đến Nhật Bản; bằng đường biển vào tháng 6/2025.
Các đối tượng đã ngụy trang cần sa khô trong các bao được ghi là “túi gạo”, rồi gửi đến một kho hàng tại khu vực Tsurumi, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa.
Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra vào tháng 7, họ phát hiện 990 kg cần sa khô, được chia thành 1.000 bao nhỏ, mỗi bao khoảng 1 kg.
Danh tính các nghi phạm
Ba nghi phạm bị bắt giữ gồm:
- Phạm Ngọc Thị (51 tuổi)
- Hai phụ nữ khác chưa công bố danh tính
Theo báo Asahi, nhóm này bị nghi ngờ tham gia tiếp nhận và cất giữ số hàng, nhằm phân phối cho các đường dây tiêu thụ ma túy tại Nhật.
Giá trị thị trường và mức độ nghiêm trọng
Giới chức Nhật Bản ước tính, nếu lượng cần sa trên được tiêu thụ trót lọt, giá trị bán lẻ lên tới 5,2 tỷ yên. Đây là con số kỷ lục; kể từ khi nước này bắt đầu thống kê dữ liệu về các vụ án ma túy.

Mở rộng điều tra mạng lưới xuyên quốc gia
Hiện cảnh sát Nhật Bản đang mở rộng điều tra, truy tìm những kẻ cầm đầu đường dây và phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam; để làm rõ toàn bộ mạng lưới buôn lậu ma túy quốc tế.
Theo: Tân thế kỷ