Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra chiều 31/7 tại hồ Vực Mấu (Nghệ An) khiến ba nữ sinh lớp 7 và lớp 9 thiệt mạng. Các em đi tắm hồ cùng bạn thì trượt chân xuống vùng nước sâu. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em nông thôn trong mùa hè.

Trượt chân khi tắm hồ, ba em không qua khỏi

Khoảng 13h30, nhóm 5 học sinh tại phường Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai, rủ nhau đến khu vực hồ Vực Mấu (khối phố 24) chơi và tắm. Trong lúc xuống nước, ba nữ sinh không may trượt chân, rơi vào vùng nước sâu và chìm.

Hai học sinh còn lại lập tức chạy vào làng cầu cứu. Chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm kiếm. Đến gần 15h, thi thể của ba em được vớt lên, cách vị trí gặp nạn khoảng 100 m. Cả ba đều là học sinh của một trường THCS trên địa bàn.

Hồ Vực Mấu – vùng nước sâu tiềm ẩn rủi ro

Hồ Vực Mấu được xây dựng từ năm 1978 và đưa vào vận hành năm 1982, là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Nghệ An với dung tích lên đến 75 triệu m³. Mực nước trung bình khoảng 20,5 m, phục vụ tưới tiêu cho khu vực rộng lớn.

Vị trí nơi ba nữ sinh gặp nạn được xác định có độ sâu hơn 2 m, rất nguy hiểm nếu không có kỹ năng bơi hoặc dụng cụ cứu hộ.

Gần 2.000 trẻ em tử vong đuối nước mỗi năm

Việt Nam ghi nhận gần 2.000 ca tử vong do đuối nước ở trẻ em mỗi năm. Trẻ sống tại nông thôn có nguy cơ cao gấp đôi so với trẻ em thành thị, nguyên nhân do thiếu kiến thức phòng chống tai nạn và không biết bơi.

Chính phủ đã triển khai chương trình phòng chống đuối nước từ năm 2018, tập trung vào việc dạy bơi cho trẻ em tại các tỉnh có nguy cơ cao như An Giang, Đồng Tháp, Đà Nẵng…

Mục tiêu đến năm 2030: Ít nhất 50% trẻ em biết bơi

Để giảm thiểu các vụ đuối nước thương tâm, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 50% trẻ em từ 6-15 tuổi biết bơi. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và cộng đồng nhằm bảo vệ an toàn cho thế hệ tương lai.

Theo: Vnexpress