Công an Bắc Ninh khởi tố Nguyễn Thị Hà, kế toán Trung tâm Phương Nam, về tội lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng qua hồ sơ đào tạo nghề khống ngày 28/4.
- Giá xăng dầu: Thế giới “nhảy múa”, trong nước vẫn ở mức thấp
- Bảo vệ trẻ em: Những vụ án đau lòng từ nhân tình của mẹ
- Hành trình chuộc lỗi của người đàn ông sau khi vô tình gặp lại vợ cũ mang bạo bệnh
Sai phạm trong quyết toán kinh phí đào tạo tại cơ sở Phương Nam
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam. Vụ việc được phát hiện khi cơ quan chức năng tiến hành rà soát các hoạt động tài chính và hồ sơ quyết toán kinh phí đào tạo nghề tại cơ sở có địa chỉ tại xã Hợp Đức.
Trong đợt mở rộng điều tra vào đầu tháng 4, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà, 51 tuổi, hiện là kế toán của trung tâm này. Bị can Hà trú tại phường Bắc Giang và bị cáo buộc là người trực tiếp tham gia vào quá trình gian lận hồ sơ để trục lợi bất chính từ ngân sách nhà nước.
Hoạt động thanh tra tập trung vào các hợp đồng đào tạo nghề mà trung tâm đã ký kết với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam. Những sai phạm bước đầu được xác định liên quan đến việc tổ chức các lớp học kỹ thuật nhưng không tuân thủ đúng các quy định hiện hành về đào tạo và sát hạch.
Lập khống hồ sơ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng ngân sách
Theo kết quả điều tra, sai phạm diễn ra tại hai lớp học sửa chữa cơ khí được mở tại xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý thuộc huyện Lục Nam cũ. Mặc dù đã ký kết hợp đồng đào tạo chính quy, nhưng Trung tâm Phương Nam đã không thực hiện đúng các nội dung giảng dạy và thực hành như cam kết ban đầu.
Để hợp thức hóa số tiền kinh phí nhận được, Nguyễn Thị Hà đã trực tiếp lập khống toàn bộ hồ sơ và chứng từ thanh quyết toán cho các lớp học này. Hành vi lập hồ sơ giả cách này đã gây thiệt hại trực tiếp cho ngân sách với số tiền ước tính vào khoảng 300 triệu đồng.
Công an tỉnh Bắc Ninh hiện đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đào tạo lao động nông thôn vốn đang bị buông lỏng.
Theo: Báo Dân trí