Sự việc Trường liên cấp Trưng Vương mở cửa sáng 29/9 dù có chỉ đạo nghỉ tránh bão cho thấy nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm trong ứng phó thiên tai.
- Ba công nhân tử vong trong hầm lò Quảng Ninh
- Bão số 10 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Mưa lớn, gió giật cấp 13 gây thiệt hại nặng nề
- AI và tin giả: Mối nguy ngày càng tinh vi
Tóm tắt nội dung
Nghỉ tránh bão là biện pháp bảo vệ an toàn
Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tất cả trường học nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đây là giải pháp quan trọng giúp hạn chế rủi ro khi học sinh, giáo viên phải di chuyển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.
Dù vậy, Trường liên cấp Trưng Vương vẫn mở cửa đón học sinh sáng 29/9. Hành động này khiến Sở Giáo dục và Đào tạo phải can thiệp, chấn chỉnh ngay trong buổi sáng.
Nghỉ tránh bão không đồng bộ gây bất cập
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu mỗi trường tự quyết định việc dạy hay nghỉ, công tác phòng chống thiên tai sẽ thiếu sự thống nhất. Bão thường có diễn biến khó lường, việc chủ quan vì thấy “thời tiết thuận lợi” có thể dẫn đến hậu quả.
Ngoài ra, phụ huynh và học sinh đến từ nhiều khu vực khác nhau, điều kiện mưa gió khác biệt, nên nguy cơ gặp rủi ro trên đường đi học vẫn hiện hữu. Do đó, sự đồng bộ trong chỉ đạo nghỉ tránh bão là cần thiết.
Cần nâng cao ý thức tuân thủ chỉ đạo
Sự việc Trường Trưng Vương cho thấy, ngoài chỉ đạo từ cơ quan chức năng, ý thức chấp hành của nhà trường cũng đóng vai trò then chốt. Dù phụ huynh có nhu cầu gửi con, an toàn học sinh vẫn phải đặt lên hàng đầu.
Các cơ sở giáo dục cần rút kinh nghiệm, nghiêm túc tuân thủ chỉ đạo của tỉnh để đảm bảo thống nhất, tránh gây ra những tình huống nguy hiểm ngoài mong muốn.
Theo: Dân Trí