Vụ án được đưa ra xét xử ngay trước thềm Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 như một lời cảnh tỉnh sâu sắc trước vấn nạn tội phạm mua bán trẻ em đang ngày càng tinh vi, nguy hiểm.

Lật tẩy đường dây mua bán trẻ qua đường hàng không

Ngày 29/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án nghiêm trọng liên quan đến nhóm tội phạm mua bán trẻ em qua đường hàng không, gây rúng động dư luận. 5 bị cáo bị đưa ra xét xử đều trú tại TP.HCM, bị cáo buộc về hành vi mua bán người dưới 16 tuổilàm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Vụ án diễn ra đúng thời điểm toàn xã hội tăng cường tuyên truyền về phòng, chống nạn mua bán người, nhằm nâng cao nhận thức và cảnh giác của cộng đồng trước những chiêu trò tinh vi của loại tội phạm này.

Bản án nghiêm khắc với các bị cáo

Sau quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

  • Nguyễn Thị Thu Thủy (1990): 24 năm tù
  • Siu H’Hạnh (1986): 15 năm 6 tháng tù
  • Lê Trần Vân Đạt (1995): 15 năm tù
  • Trần Thị Liễu (1978): 14 năm tù
  • Hồng Văn Thái (1978): 12 năm tù

Tất cả các bị cáo đều bị truy tố với tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi”“Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Phát hiện từ một chuyến bay đáng ngờ

Vụ án bắt đầu được phát hiện vào ngày 4/10/2020 tại sân bay Nội Bài khi lực lượng an ninh soi chiếu phát hiện Lê Trần Vân Đạt đang bế một bé gái sơ sinh và có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra giấy tờ, cơ quan chức năng đã xác định có dấu hiệu mua bán trẻ em và tiến hành bàn giao vụ việc cho Công an Hà Nội.

Sau điều tra, công an xác định Đạt cùng các bị cáo khác đã tổ chức mua bán trẻ sơ sinh dưới vỏ bọc cho – nhận con nuôi, qua đó trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Lợi dụng mạng xã hội để tìm người “cho – nhận con”

Theo điều tra, bị cáo Siu H’Hạnh thường xuyên tiếp cận các hội nhóm Facebook như “Hội cho nhận con nuôi”, qua đó kết nối với những người mẹ không có điều kiện nuôi con và các cặp vợ chồng hiếm muộn. Từ đó, H’Hạnh cùng Nguyễn Thị Thu Thủy bàn bạc tổ chức hoạt động môi giới mua bán trẻ để kiếm lời.

Hai bị cáo đã thỏa thuận giá với người nhận con nuôi, trừ chi phí như viện phí, tiền chăm sóc, phần còn lại chia nhau hưởng lợi.

Thủy – nhân vật cầm đầu đường dây tội phạm mua bán trẻ

Nguyễn Thị Thu Thủy được xác định là người giữ vai trò chính, thực hiện mua bán 12 trẻ sơ sinh. Trong đó, 8 cháu bé được bán cho một nữ trụ trì để nuôi dưỡng tại chùa, 4 cháu còn lại được môi giới cho các gia đình có nhu cầu nhận con nuôi.

Để thực hiện trót lọt, Thủy đã thuê người làm giả 3 giấy chứng sinh, chuyển cho người mua để làm thủ tục máy bay và đăng ký khai sinh trái quy định. Tổng số tiền bị cáo Thủy thu được là 651 triệu đồng, trong đó có 262 triệu đồng dùng cho mục đích cá nhân.

Phân công vai trò chặt chẽ trong đường dây

Các đối tượng còn lại như Hồng Văn Thái, Trần Thị Liễu, Lê Trần Vân Đạt được giao nhiệm vụ chăm sóc sản phụ, bế trẻ di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội, giúp sức cho Thủy và H’Hạnh. Mặc dù biết rõ hành vi là phạm pháp, họ vẫn tham gia vì được chia lợi nhuận.

Ngoài ra, Siu H’Hạnh còn trực tiếp bán một trẻ sơ sinh cho Thủy với giá 25 triệu đồng và cùng Đạt làm giả giấy tờ để đưa trẻ đi máy bay.

Bảo vệ quyền lợi trẻ em – Mục tiêu ưu tiên của Tòa

Sau phiên tòa, Hội đồng xét xử đã giao 7 cháu bé đang sống tại chùa Quang Phúc (Thanh Liệt, Hà Nội) và 4 cháu khác đang được cá nhân nuôi dưỡng, tiếp tục được chăm sóc tại nơi đang cư trú. Đồng thời yêu cầu các đơn vị này nhanh chóng hoàn tất hồ sơ pháp lý để đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho các cháu, đúng quy định pháp luật.

Cảnh báo toàn xã hội trước thủ đoạn tội phạm tinh vi

Vụ án là lời cảnh tỉnh rõ ràng trước sự gia tăng của tội phạm mua bán trẻ em dưới hình thức trá hình “cho con làm con nuôi”. Những hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn xâm phạm đến quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, các đối tượng tội phạm ngày càng tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, xã hội cần nâng cao cảnh giác và chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Theo: TTXVN