Bàn chải đánh răng kẹt trong dạ dày khiến thiếu nữ 18 tuổi đau bụng; nôn ói kéo dài sau khi lỡ nuốt dị vật. Người bệnh phải từ Mỹ về TP HCM điều trị; do nguy cơ tắc nghẽn và biến chứng tiêu hóa nghiêm trọng

TP HCM – Ngọc, 18 tuổi, nhập Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng đau bụng, buồn nôn và nôn ói kéo dài. Qua thăm khám, bác sĩ xác định nguyên nhân là bàn chải đánh răng kẹt trong dạ dày; gây bít tắc đường tiêu hóa.

Theo BS.CKII Hồ Thị Bích Thủy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa; người bệnh được nội soi dạ dày dưới gây mê. Kết quả ghi nhận niêm mạc dạ dày xung huyết; một chiếc bàn chải đánh răng kích thước khoảng 1,5 x 20 cm nằm chắn ngang môn vị – đoạn cuối của dạ dày; khiến thức ăn không thể di chuyển xuống ruột non.

Ngọc cho biết, khoảng một tuần trước nhập viện; cô cảm thấy vướng ở họng nên dùng bàn chải đánh răng để móc dị vật. Trong lúc thao tác, bàn chải trượt tay và bị nuốt trọn vào đường tiêu hóa. Sau sự cố, Ngọc đến bệnh viện tại Mỹ thăm khám; tuy nhiên chưa được sắp xếp can thiệp ngay; trong khi các triệu chứng ngày càng nặng hơn; buộc phải về Việt Nam điều trị.

bàn chải đánh răng kẹt trong dạ dày
Bác sĩ Hồ Thị Bích Thủy thực hiện nội soi dạ dày gắp dị vật cho bệnh nhân Ngọc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. (Ảnh: Chụp màn hình VnExpress).

Bàn chải đánh răng kẹt trong dạ dày gây tắc môn vị

BS Thủy cho biết, dị vật dài và cứng như bàn chải đánh răng không thể tự đào thải qua đường tiêu hóa. Việc dị vật bít môn vị khiến thức ăn ứ đọng trong dạ dày; gây nôn ói liên tục sau ăn, đau bụng và chướng bụng.

Tình trạng này nếu kéo dài có thể dẫn đến mất nước; rối loạn điện giải, thậm chí làm tăng nguy cơ loét; hoại tử hoặc thủng dạ dày – tá tràng. Người bệnh có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm nếu không được can thiệp kịp thời.

Trong trường hợp của Ngọc, các chỉ số sinh tồn chưa ghi nhận biến chứng nặng nhưng nguy cơ; tiềm ẩn cao do dị vật có kích thước lớn; nằm ngang và chèn ép liên tục vào thành dạ dày.

Nội soi gắp bàn chải đánh răng trong 15 phút

Sau khi đánh giá kỹ vị trí và hình dạng dị vật; ê-kíp bác sĩ tiến hành nội soi can thiệp bằng dụng cụ chuyên dụng. Quá trình gắp bàn chải đánh răng kéo dài khoảng 15 phút.

“Đây là lần đầu tôi gặp dị vật là bàn chải đánh răng nằm trong dạ dày người bệnh”; BS Thủy chia sẻ. Theo bác sĩ, các dị vật thường gặp trong thực hành lâm sàng chủ yếu là tăm tre; xương cá, xương heo, răng giả, vỏ thuốc, đồng xu hoặc đồ chơi nhỏ ở trẻ em.

May mắn, dị vật được lấy ra an toàn; chưa gây tổn thương sâu hay biến chứng nghiêm trọng. Sau can thiệp, người bệnh hết đau bụng; không còn buồn nôn, được xuất viện ngay trong ngày và sử dụng thuốc hỗ trợ phục hồi niêm mạc dạ dày.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng vật cứng, dài hoặc sắc nhọn để móc họng khi cảm thấy vướng. Hành động này có thể khiến dị vật trôi sâu hơn vào đường tiêu hóa; gây hậu quả khó lường.

Khi nghi ngờ nuốt dị vật hoặc có các biểu hiện như đau bụng; nuốt nghẹn, nôn ói bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế có trang bị nội soi càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời; tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: