Bão số 10, Bualoi; đã gây thảm họa thiên tai nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Hơn 51 người thiệt mạng, gần 240.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng; thiệt hại kinh tế ước tính vượt 15.800 tỷ đồng.

Thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Theo thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 3/10; bão Bualoi đã khiến 51 người thiệt mạng, tăng 15 người so với ngày hôm trước. Ngoài ra, còn 14 người mất tích và 164 người bị thương. Trong số đó, sạt lở đất và lũ cuốn chiếm 25 trường hợp tử vong; giông lốc khiến 11 người thiệt mạng.
Về tài sản, con số thiệt hại cũng vô cùng lớn. Toàn khu vực ghi nhận 349 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; hơn 172.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái (riêng Hà Tĩnh chiếm gần 95.000). Khoảng 66.000 ngôi nhà bị ngập sâu, trong đó Lào Cai có trên 9.000 và Thanh Hóa hơn 14.000.
Hệ thống hạ tầng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, với gần 7.600 điểm giao thông bị ách tắc, hơn 8.800 cột điện và 83.000 cây xanh bị gãy đổ; làm gián đoạn điện sinh hoạt của 2,7 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, hơn 1.500 trường học bị ảnh hưởng, nhiều tuyến kè, bờ sông, bờ biển bị xói lở, hư hại.

Ngành nông nghiệp và môi trường chịu tổn thất nặng

Không chỉ đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp cũng bị tàn phá nặng nề. Báo cáo cho thấy khoảng 89.000 ha lúa, hoa màu và 50.000 ha rừng bị thiệt hại. Hơn 17.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; cùng hơn 2.200 con gia súc và 519.000 con gia cầm bị cuốn trôi theo dòng lũ.
Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ được ước tính khoảng 15.864 tỷ đồng. Trong đó, Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nhất với khoảng 6.000 tỷ đồng; tiếp đến là Tuyên Quang 3.000 tỷ, Lào Cai hơn 2.700 tỷ và Nghệ An 2.100 tỷ.
Sự tàn phá này đã đẩy nhiều hộ dân vào cảnh mất trắng, cuộc sống đảo lộn. Người dân ở các vùng bị ảnh hưởng đang đối mặt với thiếu thốn lương thực; nước sạch và chỗ ở an toàn.

Chính phủ khẩn trương khắc phục hậu quả

Trước tình hình nghiêm trọng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 185; yêu cầu các địa phương thần tốc hơn trong việc khắc phục hậu quả sau bão. Chính phủ chỉ đạo tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu như y tế, giáo dục, điện, nước, viễn thông và giao thông.
Một yêu cầu đặc biệt được nhấn mạnh là tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ thiếu trường lớp, thiếu sách vở và đồ dùng học tập. Đồng thời, người dân không được rơi vào cảnh thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh.
Song song đó, Chính phủ kêu gọi các nhà hảo tâm; tổ chức xã hội chung tay hỗ trợ, giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Công tác khôi phục sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, được ưu tiên để tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương, giảm thiểu hệ lụy lâu dài.

Theo:Viettimes

Từ Khóa: