3 công nhân được xác định tử vong do ngạt khí CO2 trong quá trình bảo dưỡng đường ống công trình tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Theo VnExpress, vào 15h ngày 26/8, nhóm công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Bum Han làm nhiệm vụ bảo dưỡng trên độ cao hơn 60 m tại bộ phận luyện thép, xưởng lò đúc tinh luyện của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa, thị xã Kỳ Anh.

Lúc này khu vực làm việc của bộ phận luyện thép xảy ra sự cố, nghi rò rỉ khí, khiến 2 công nhân tử vong tại chỗ, một người không qua khỏi sau 1 giờ nhập viện. 

Zing thông tin, danh tính 3 nạn nhân gồm L.V.T. trú phường Kỳ Thịnh; L.N.H và L.V.N. cùng trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Phía Giám đốc Bệnh viện đa khoa TX.Kỳ Anh, nơi tiếp nhận các nạn nhân cho hay: “Nguyên nhân tử vong bước đầu được chúng tôi xác định là ngừng tuần hoàn ngoại vi do ngạt khí C02”.

Khí cacbonic (CO2) không màu, không mùi, nặng hơn không khí, con người hít phải sẽ bị ngạt. Khi nồng độ CO2 từ 3%, nó bắt đầu gây khó thở, từ 8% đến 10% có thể gây mất cảm giác và chết người.

Từ Khóa: