Truyền thông Malaysia tiết lộ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ bê bối nhập tịch cầu thủ do cần thêm thời gian xem xét bằng chứng và đơn kháng cáo của FAM.
- Thời điểm thực hiện cải cách với 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức
- Thương mại Mỹ – Trung ra sao sau cuộc gặp Trump – Tập?
- Bếp 0 đồng giữa mưa lũ Huế: Tấm lòng ấm áp nối dài bằng công nghệ
FIFA thận trọng vì tính nhạy cảm của vụ bê bối nhập tịch
Theo tờ Scoop (Malaysia), phán quyết dự kiến được công bố vào ngày 30/10 đã bị trì hoãn khi Ủy ban kháng cáo của FIFA yêu cầu xem xét lại bằng chứng và làm rõ các tài liệu liên quan đến nguồn gốc của nhóm cầu thủ nhập tịch.
Ủy ban này đánh giá quy mô và tác động của vụ việc là “nghiêm trọng và nhạy cảm”, nên cần tiếp cận thận trọng để tránh sai sót trong kết luận. Scoop nhận định khả năng FAM được tuyên trắng án hoàn toàn là rất thấp.
Nguồn tin của báo cũng nhấn mạnh FIFA không vội vàng bởi phán quyết lần này có thể trở thành tiền lệ quan trọng trong việc xử lý các trường hợp nhập tịch cầu thủ trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến tính minh bạch và uy tín của bóng đá quốc tế.
Bằng chứng từ Argentina khiến FAM gặp bất lợi
Ngày 31/10, ấn phẩm Capital de Noticias (Argentina) công bố tài liệu do FIFA thu thập trong quá trình điều tra, bao gồm giấy khai sinh gốc của ông Carlos Rogelio Fernandes – ông nội cầu thủ Facundo Garces.
Theo tài liệu này; ông Fernandes sinh ra tại Santa Fe (Argentina) chứ không phải Penang (Malaysia) như hồ sơ FAM trình lên. Mẹ của ông; bà Sebastiana Justa Fernandes; là người Argentina bản địa; chưa đăng ký kết hôn và cư trú tại Villa Maria Selva – nơi khai sinh chính thức cho con trai mình.
“Bằng chứng này xác nhận 100% Facundo Garces không có gốc gác Malaysia; qua đó gần như bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong hồ sơ kháng cáo của FAM”; Capital de Noticias khẳng định.
Theo: Dân Trí