Sau vụ học sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa) bị bạn học đâm tử vong
; dư luận đặt câu hỏi liệu có tồn tại bạo lực học đường. Nhà trường khẳng định mọi phản ánh đều được xử lý, nguyên nhân ban đầu là mâu thuẫn bộc phát.

Mâu thuẫn bộc phát, không có “vòng xoáy bạo lực học đường”?

Lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết; cơ quan công an đã xác định nguyên nhân vụ việc là mâu thuẫn bộc phát giữa hai học sinh. Cả hai em đều không thuộc diện cá biệt, có học lực và hạnh kiểm khá.
Theo thông tin ban đầu, sau giờ học thể dục ngày 17/10, em L.Q.H. (lớp 12A8) cùng một bạn khác chặn đường và đánh em P.T.B.N. (lớp 11A9). Trong lúc bị tấn công, N. rút hung khí mang theo đâm H; khiến nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.
Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh: “Không có chuyện em H. bị bắt nạt hay đánh hội đồng nhiều lần. Mọi phản ánh về bạo lực học đường đều được xử lý nghiêm”.

Phản ứng của nhà trường và chỉ đạo từ Sở Giáo dục

Trước tin đồn học sinh P.T.B.N. từng bị bạo lực; đại diện Trường THPT Đặng Thai Mai khẳng định chưa từng nhận được phản ánh chính thức. Nhà trường luôn phối hợp với phụ huynh và công an địa phương; nếu có dấu hiệu bạo lực học đường.
Sau chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; trường đã họp khẩn để ổn định tâm lý học sinh, giáo viên. Đồng thời; nhà trường cùng Hội Chữ thập đỏ và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến thăm hỏi; chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Cần nhìn lại công tác phòng ngừa bạo lực học đường

Vụ việc tại Trường THPT Đặng Thai Mai thêm một lần cảnh báo về nguy cơ bạo lực học đường âm thầm diễn ra. Dù được xác định là mâu thuẫn bộc phát; song việc học sinh mang theo hung khí đến trường cho thấy lỗ hổng trong giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột.
Các chuyên gia giáo dục cho rằng; ngoài việc xử lý nghiêm, cần tăng cường tư vấn tâm lý học đường, để mỗi học sinh được lắng nghe và hỗ trợ kịp thời, tránh những bi kịch đáng tiếc tái diễn.

Theo: Dân Trí